22 học viên cai nghiện uy hiếp Giám đốc trung tâm rồi bỏ trốn

08/06/2013 06:32
X. Hoà
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 7/6, tại Trung tâm giáo dục Lao Động Xã hội TP. Vinh đóng tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ông Nguyễn Văn Hạ - Giám đốc Trung tâm giáo dục Lao Động Xã hội đã xác nhận thông tin trên. Theo đó vào thời điểm trên khi chuẩn bị đến giờ nghỉ ăn trưa của các học viên nên ông Hạ và ông Hồ Văn Vinh - Phó phòng Giáo dục hòa nhập cộng đồng của trung tâm đang đi kiểm tra.

Đúng lúc đó có 1 học viên gọi ông Vinh lại nói chuyện sau đó học viên này bất ngờ dùng mũ cối tấn công ông Vinh.

Trung tâm giáo dục Lao Động Xã Hội TP.Vinh nơi xảy ra vụ việc
Trung tâm giáo dục Lao Động Xã Hội TP.Vinh nơi xảy ra vụ việc

Thấy vậy nhiều học viên ở gần đó cùng ùa theo lấn tới uy hiếp ông Vinh và cả luôn ông Hạ gây náo loạn khắp trung tâm. Ngay sau đó có 22 học viên lợi dụng tình hình lộn xộn đã bỏ trốn khỏi trung tâm chạy vào nhà dân ẩn nấp. Vụ việc ngay sau đó đã được trình báo lên các cơ quan chức năng liên quan.

“Có 22 học viên lợi dụng tình hình lộn xộn đã bỏ trốn. Hiện tại chúng tôi đã bắt được 4 người đưa trở lại trung tâm. Chúng tôi đang cố gắng tiếp tục đưa số học viên còn bỏ trốn bên ngoài đưa về trung tâm” – ông Nguyễn Văn Hạ - Giám đốc Trung tâm giáo dục Lao Động Xã hội cho biết.

Hiện cán bộ trung tâm đang tích cực phối hợp với công an TP Vinh truy bắt các đối tượng còn lại.
X. Hoà