3 công nhân đã chết sau sự cố nghiêm trọng tại Công ty thép Hòa Phát Hải Dương

08/05/2018 15:44
Lại Cường
(GDVN) - Ngày 8/5, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương xác nhận, 3 trong số 4 nạn nhân bị tai nạn lao động tại khu vực lò thổi số 2 đã tử vong.

Trước đó, theo tin tức mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được, vào hồi 9h30 phút ngày 7/5, một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương (huyện Kinh Môn, Hải Dương) khiến 4 công nhân thương vong.

Ngày 8/5, Công ty thép Hòa Phát Hải Dương đã công bố thông tin chính thức về vụ tai nạn lao động vừa xảy ra.

Theo đó, lò thổi số 2 trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát (huyện Kinh Môn, Hải Dương) hiện đang trong trong quá trình dừng để sửa chữa, nâng cấp thiết bị từ cuối tháng 3/2018 và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

Khu liên hợp sản xuất gang thép của Công ty cổ phần Hòa Phát Hải Dương (Ảnh: Minh Sơn)
Khu liên hợp sản xuất gang thép của Công ty cổ phần Hòa Phát Hải Dương (Ảnh: Minh Sơn)

Trong quá trình sửa chữa, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 7/5, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy.

Sự cố này đã khiến 4 công nhân gồm: Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969, quê tại tỉnh Quảng Ninh); Vũ Văn Tuyền (SN 1986, quê huyện Kinh Môn), Bùi Văn Tung (SN 1985, quê huyện Kinh Môn) và Hứa Văn Tâm (SN 1966, quê huyện Kim Thành) tỉnh Hải Dương bị bỏng nhiệt.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, cả 4 công nhân bị tai nạn lao động đều tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.

3 công nhân đã chết sau sự cố nghiêm trọng tại Công ty thép Hòa Phát Hải Dương ảnh 2

Cả làng Hiệp Sơn đen sì, nhà máy thép Hòa Phát đêm về phun khói bụi

Đến nay, một nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc tại Viện Bỏng Quốc gia.

Các trường hợp còn lại đã tử vong, công ty đã cử cán bộ cùng gia đình lo hậu sự.

Ngoài hỗ trợ một phần tiền mặt ban đầu, công ty cam kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo pháp luật quy định và theo chính sách riêng của công ty.

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn lao động, người dân sống gần Khu Liên hợp sản xuất gang thép của Hòa Phát đã liên tục phản ánh về tình trạng không khí tại khu vực này đang bị ô nhiễm nặng, nhiều khói bụi và nguồn nước sông vẩn đục nghiêm trọng.

Vấn đề này cho đến nay vẫn chưa được làm rõ và xử lý triệt để thì nay lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng.

Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Kinh Môn, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra chính xác nguyên nhân sự cố cháy tại lò thổi số 2 này.

Lại Cường