4 người thương vong do bị sét đánh

04/08/2014 09:05
THỤY MIÊN
(GDVN) - Tia sét đánh trúng 4 người khi đang trú mưa khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Tin từ xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) hôm 4/8 cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 17h ngày 2/8, một nhóm gồm 7 người đi chăn trâu trên đồi Trầm Đấm (xã Thạch Lập) thì bất ngờ gặp cơn mưa giông. 4 trong số 7 người trong nhóm đã  rủ nhau cột trâu vào gốc cây rồi chạy vào 1 lán nhỏ gần đó để trú mưa.

Trong cơn mưa xuất hiện tia sét, bất ngờ đánh trúng 4 người đang trú trong lán. Do bị luồng điện của tia sét phóng trúng người, khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hà Văn Tứ (48 tuổi); bà Phạm Thị Nhường (58 tuổi).  2 người khác bị thương là ông Phạm Văn Viềng (65 tuổi) và ông Lê Phúc Nhờ (58 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc. Cả 4 người này đều ở xã Thạch Lập.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và nhân dân đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

THỤY MIÊN