5 bí kíp giúp chuyến du lịch hè tiết kiệm mà vẫn vui mỹ mãn

09/05/2018 13:56
Quế Chi
(GDVN) - Mùa hè, ai cũng mong có những kỳ nghỉ thật sảng khoái mà không rơi vào cảnh “cháy phòng” hay “nghẹn ngào” chịu phí dịch vụ cao.

Chỉ cần để ý 5 bí kíp sau, đảm bảo bạn sẽ có một chuyến đi như ý, thậm chí giúp tiết kiệm được một khoản kha khá:

“Canh me” phòng khách sạn từ sớm

Mùa cao điểm, không sợ gì bằng sợ “cháy phòng” và đủ các loại phí dịch vụ “đội lên đầu” bởi nhà nhà người người đi du lịch.

Để tránh những phiền toái này, chị Mai Anh (nhân viên Marketing, Hà Nội) chia sẻ, ngoài việc đặt phòng sớm, chị vẫn thường tận dụng các ưu đãi về du lịch từ Ngân hàng.

“Mình vừa đặt phòng cho chuyến du lịch tháng 7 tới với chi phí 4,2 triệu đồng. Đặt trên Agoda và thanh toán bằng thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa nên được Ngân hàng giảm ngay 10% và hoàn tiền 30%.

Tính ra, tiết kiệm được hơn 1,5 triệu đồng nên tiền phòng cho chuyến nghỉ 4 ngày 3 đêm tại Nha Trang mất có hơn 2,6 triệu đồng. Hời phết mà khách sạn cũng đẹp lắm, 4 sao nha”, Mai Anh hồ hởi khoe.

Chị mách thêm “Đây là ưu đãi Travel JOY+ của Maritime Bank và sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2018.

Cứ đặt phòng khách sạn tại website agoda.com/maritimebank vào các ngày thứ Tư của tháng này, các chủ thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa sẽ được giảm 10% và hoàn tiền 30%, lên tới 1 triệu đồng”.

Mẹo này đã giúp chị tiết kiệm được một khoản không nhỏ (khoảng 30% chi phí so với bình thường) để dành tiền cho những chi tiêu khác.

Tận dụng tối đa phương tiện công cộng

Dân “sành đi” thường rỉ tai nhau, khi đi du lịch, đặc biệt đi nước ngoài, nên tận dụng phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện ngầm… bởi tính tiện lợi và tiết kiệm.

 “Ở Singapore có thẻ EZ-Link; đến Hong Kong thì dùng thẻ Octopus thông thường; Đài Loan có thẻ Easycard, Hàn Quốc có T-money hay London thì dùng Oyster… là bạn đã thoải sức di chuyển rồi.

Một số nước còn cộng gộp luôn một thẻ có thể đi được cả xe bus, tàu điện, tàu cao tốc, thậm chí cả taxi. Tiện lắm”, một tín đồ du lịch cho hay.

Ngay cả việc đi từ sân bay về khách sạn, nhiều người vẫn thích dùng phương tiện công cộng bởi chi phí chỉ bằng 1/3 so với việc di chuyển bằng taxi.

Còn gia đình anh Duy Minh (phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) lại thường chọn đi bộ cho những quãng đường ngắn, dưới 2km.

“Nếu đi đâu cũng ‘nhảy’ lên taxi thì tốn kha khá đấy. Thế nên với những khoảng cách ngắn, gia đình tôi hay đi bộ cho khỏe, lại có cơ hội giao lưu với người bản địa”.

Tích cực dùng đồ sẵn có

Khác với anh Duy Minh, chị Thanh Thảo (35 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) lại cắt giảm kha khá chi tiêu ở khoản ăn uống.

Theo chị, vừa để tránh lạ bụng vừa tối giản chi phí cho khoản ăn uống thì mỗi lần đi du lịch xa, chị đều chịu khó mang theo một số đồ ăn như: ruốc, bánh kẹo, mỳ tôm…

Kinh nghiệm chuẩn bị thực phẩm khô dự trữ từ nhà của chị Thảo xuất phát từ tour Malaysia năm kia, khi gia đình chị không quen với mùi cà ri, hương vị thường có trong các bữa ăn của người dân Malaysia.

Về uống nước, chị bật mí thêm, thường khách sạn sẽ cấp miễn phí cho mỗi phòng 2 chai nước suối/ngày.

Những hôm bọn trẻ đi chơi nhiều, uống hơn bình thường, chị tận dụng luôn ấm đun siêu tốc của khách sạn để đun thêm nước uống.

“Có đợt, gia đình đi Singapore cả tuần, việc tận dụng ấm siêu tốc để đun nước cũng giúp tối giản chi phí bởi nếu mua thêm nước trong khách sạn chi phí gần như đắt gấp 4 gấp 5 so với ở Việt Nam”, chị nói.

“Tra cứu” thông tin từ chính dân bản địa

Không hẳn vào những nhà hàng sang trọng, ăn xa hoa bề thế mới là tận hưởng kỳ nghỉ mà quan trọng nhất là “lần” ra được những quán ăn “tươi, ngon, bổ, rẻ”.

Dễ lắm, cứ “túm lấy” bất cứ người dân bản địa nào, hỏi ngay xem họ thường ăn ở đâu, quán nào ngon và rẻ…

“Lần mình đi Đà Nẵng, cũng chừng ấy món mà ăn ở nhà hàng ngay gần khách sạn hết những hơn 1 triệu đồng.

Nhưng hôm sau, khi được người dân địa phương mách một quán hải sản trong làng chài thì giá rẻ bất ngờ.

Vẫn những món ăn đó, thậm chí gọi thêm món mà 4 người hết có hơn 500 nghìn đồng”, chị Thanh Thảo bật mí thêm về việc tìm hàng ăn.

Nếu chịu khó làm quen, chịu khó “tra cứu” thông tin từ người dân bản địa, chắc chắn bạn sẽ còn biết thêm rất nhiều điều thú vị khác như: địa chỉ thuê xe an toàn với giá phải chăng, nơi bán đặc sản bình ổn giá…

Và mang theo “vật bất ly thân” – thẻ Tín dụng du lịch

Khi bạn lỡ tay tiêu hết tiền mặt, khi bạn tìm mỏi mắt không có cây ATM nào để rút tiền… thì chiếc thẻ Tín dụng du lịch chính là “vị thần” cứu cánh.

Gần đây, một trong những chiếc thẻ dành cho du lịch được cộng đồng yêu du lịch nhắc tới là thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa.

“Với các thẻ thông thường khác, ưu đãi chỉ là cộng dặm bay, tích điểm… nhưng dùng thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa, mình sẽ được hoàn tiền vào thẻ.

Mỗi năm, nếu sử dụng thẻ này thường xuyên cho các chuyến đi, tiền được hoàn có thể lên tới hàng chục triệu đồng/năm”, chị Minh Tuyết (29 tuổi, Hà Nội) – một người yêu thích du lịch cho hay.

Không chỉ tiện lợi, được tham gia ưu đãi Travel JOY+ định kỳ với quyền lợi hưởng hoàn tiền 30%, tối đa lên đến 2 triệu theo chủ đề của Ngân hàng; mà khi dùng thẻ tín dụng du lịch của Maritime Bank, bạn còn được hoàn thêm 10% khi ăn uống tại nước ngoài, 2% khi đặt khách sạn,vé máy bay, di chuyển bằng Uber/Grab và 0,3% cho tất cả các giao dịch khác với tổng giá trị hoàn tiền lên tới 8 triệu đồng/năm (khoảng 700 nghìn/tháng).

Với chiếc thẻ này, những người yêu thích du lịch, thích di chuyển có thể "quẳng gánh lo đi" khi chọn cho mình các chuyến đi mới, vừa đi vừa tiết kiệm được tiền.

Quế Chi