5 ứng viên thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

31/05/2018 07:55
An Nguyên
(GDVN) - Trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã phê bình sở Kế hoạch và Đầu tư vì chậm bổ nhiệm hai phó giám đốc sở.

Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa công bố danh sách các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển chức danh phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

5 ứng viên thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Ảnh: AN
5 ứng viên thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Ảnh: AN

Có 5 ứng viên thi tuyển chức danh phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng gồm: ông Trần Văn Mẫn - Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư;

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh;

Bà Lê Thị Kim Phương - Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại và ông Lê Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch.

Các ứng viên này là cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020.

Cựu lãnh đạo Đà Nẵng gửi “tâm thư" lên cấp cao nêu đích danh ông Huỳnh Đức Thơ

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, hiện sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố còn thiếu 2 vị trí Phó giám đốc sở. 

Trong đó, có phó giám đốc phụ trách mảng xây dựng cơ bản và một phó giám đốc phụ trách mảng kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch. Thời gian thi tuyển dự kiến vào ngày 15/6 tới.

Trong số 5 ứng viên dự thi lần này có ông Trần Văn Mẫn là con trai ông Trần Văn Minh, cựu  Chủ tịch Đà Nẵng đã bị bắt vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” trước đó.

Ông Mẫn là học viên tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ kỹ thuật tại trường Queensland (Australia) bằng nguồn ngân sách.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của sở Nội vụ thì ông Mẫn không đủ điều kiện tham gia đề án này.

Tiêu chuẩn của đề án là học viên phải tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên nhưng ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá.

Trả lời vấn đề này, trong buổi làm việc với báo chí mới đây, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó giám đốc sở Nội vụ thông tin, ông Mẫn là “trường hợp đặc biệt” được cử đi học theo đề án của Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Chiến, trường hợp ông Mẫn lúc đó do Thường trực Thành ủy mà trực tiếp là Bí thư Nguyễn Bá Thanh quyết định học viên Mẫn tham gia Đề án.

An Nguyên