7 lý do khiến ông Obama có thể thất bại trong cuộc tái tranh cử

12/07/2012 06:25
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Tờ nhật báo Der Spiegel của Đức đã chỉ ra 7 lý do đặc biệt có thể khiến ông Obama gánh lấy thất bại trong lần tái tranh cử này.
Tờ nhật báo tiếng của Đức Der Spiegel mới đây đã đăng tải một bài phân tích trong đó nhận định rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sẵn sàng tham gia tái tranh cử, nhưng cơ hội chiến thắng của ông khá mờ nhạt vì đã không thực hiện được đa số lời hứa từ cuộc tranh cử trước.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo tờ báo trên, Tổng thống Obama có một danh sách dài những lời hứa vẫn chưa thực hiện được trong khi nhiệm kỳ của ông sắp kết, nhưng có 7 lý do đặc biệt có thể khiến ông gánh lấy thất bại trong lần tái tranh cử này.
Theo bài báo, trở ngại đầu tiên của ông Obama đến từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ do các chính sách cải cách kinh tế của ông không giúp tỷ lệ thất nghiệp và sự vỡ mộng của người Mỹ ngừng tăng cao. Điều này được thể hiện qua phong trào biểu tình "Chiếm phố Wall" đang lan rộng tại Mỹ thời gian qua.
Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính trong Liên minh châu Âu, theo tờ Der Spiegel, và sự thất bại của chính quyền Obama trong việc giúp EU kiểm soát cuộc khủng khoảng là yếu tố thứ 2 có thể sẽ là nguyên nhân ngăn cản ông Obama tiến tới chiến thắng của mình.

Người Mỹ tham gia biểu tình Chiếm phố Wall phản đối giới ngân hàng đang làm tổn hại nước Mỹ.
Người Mỹ tham gia biểu tình Chiếm phố Wall phản đối giới ngân hàng đang làm tổn hại nước Mỹ.

Thứ ba, Washington cũng đã không đem lại những điều như mong đợi cho người Mỹ sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh hơn 10 năm tại Afghansitan, mặc dù ông Obama đã thực hiện lời hứa lúc tranh cử rằng sẽ thúc đẩy hòa bình và đưa lính Mỹ ra khỏi các khu vực chiến tranh.
Trong những năm qua, chính sách của Mỹ tại Afghanistan đã không chỉ đe dọa tới cuộc sống của dân thường Afghanistan mà còn khiến hàng chục ngàn lính Mỹ đã phải bỏ mạng tại đây.
Der Spiegel tiếp tục cho rằng sự yếu kém trong điều hành bộ máy nhà nước là một trở ngại nữa đối với thành công trong lần tái tranh cử của ông Obama.

Bài báo cho biết, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã không thể giải quyết hiệu quả những thách thức mà Nhà Trắng đang phải đối mặt và thậm chí còn không thể gây ảnh hưởng nhiều đối với Quốc hội.

Ông Mitt Romney (trái) - đối thủ nặng ký nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc tranh cử Tổng thống 2012.
Ông Mitt Romney (trái) - đối thủ nặng ký nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc tranh cử Tổng thống 2012.

Tờ Der Spiegel cho rằng, việc áp dụng các chính sách đơn phương và lèo lái cho phù hợp với các chính sách hiếu chiến của cựu Tổng thống George Bush đã làm hỏng nhiệm kỳ Tổng thống lần này của ông Obama đến mức ông khó có thể giành được cơ hội được ở lại Nhà Trắng một nhiệm kỳ nữa.
Về vấn đề Iran, theo Der Spiegel, bằng cách lặp lại các tuyên bố cho rằng "sự lựa chọn nằm trên bàn" để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.

Kết quả là dư luận thế giới nghĩ rằng sức mạnh của Washington chỉ là những khẩu hiệu trống rỗng.
Sự ngần ngại của Mỹ trong quyết định hỗ trợ quân sự cho Israel đã thu hút sự chú ý nhiều hơn của người dân Mỹ tới các vấn đề kinh tế trầm trọng mà họ đang phải đối mặt. Người Mỹ không muốn tiền của mình bị lãng phí như lần hỗ trợ Tel Aviv chống lại người Palestine.
Cuối cùng, bài phân tích đưa ra kết luận rằng cơ hội chiến thắng duy nhất trong lần tái tranh cử lần này của ông Obama có lẽ chỉ đến khi đảng Cộng hòa thiếu vắng một đại diện mạnh.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)