AFP trao tặng Huân chương ưu tú cho 2 sĩ quan công an cao cấp Việt Nam

04/04/2012 07:49
Theo QĐND
Chiều qua (3/4), tại Hà Nội, Tổng tư lệnh Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã trao tặng Huân chương Ưu tú cho thiếu tướng Trần Gia Cường và thiếu tướng Vũ Hùng Vương thuộc Bộ Công an Việt Nam
Vì những đóng góp trong công tác thực thi pháp luật giữa Cơ quan Công an Việt Nam và Cơ quan cảnh sát Liên bang Australia (AFP), ngày 3/4, Phó Tư lệnh thường trực AFP, ngài Andrew Colvin đã trao tặng Huân chương ưu tú cho Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an và nhiều cán bộ cao cấp của hai bên đã tham dự buổi lễ.

Ngài Andrew Colvin và Trung tướng Phạm Quý Ngọ trao Huân chương ưu tú cho Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và Thiếu tướng Trần Gia Cường.
Ngài Andrew Colvin và Trung tướng Phạm Quý Ngọ trao Huân chương ưu tú cho Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và Thiếu tướng Trần Gia Cường.
Tại lễ trao huân chương, ngài A. Colvin cho biết, Huân chương ưu tú là phần thưởng cao quý nhất của AFP để vinh danh công lao, đóng góp ở mức độ cao nhất của những cảnh sát ưu tú trong công việc bảo vệ pháp luật.

Phó Tư lệnh thường trực AFP nhấn mạnh, trong 32 năm qua, lực lượng cảnh sát Australia mới trao 29 huân chương ưu tú cho các nhân viên cảnh sát và đây là lần đầu tiên phần thưởng cao quý này được trao cho sĩ quan của cơ quan bảo vệ pháp luật nước ngoài.
Trong buổi hội kiến trước lễ trao thưởng với Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, ngài Andrew Colvin đánh giá cao hợp tác giữa Bộ Công An Việt Nam và AFP, đồng thời vui mừng trước những thành quả hai bên đạt được trong thời gian qua trong công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, ma túy và buôn người… Ngoài ra, lãnh đạo AFP cho biết rất thích phong cảnh Việt Nam và sẽ quay trở lại thăm Việt Nam cùng gia đình với tư cách cá nhân.

Đại diện cấp cao hai bên hội kiến, trao đổi ý kiến trước lễ trao huân chương.
Đại diện cấp cao hai bên hội kiến, trao đổi ý kiến trước lễ trao huân chương.
Về phần mình, Trung tướng Phạm Quý Ngọ cám ơn sự quan tâm của AFP đối với cơ quan đồng cấp Việt Nam và bày tỏ hy vọng trong tương lai gần, AFP tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ tư pháp và góp phần vào việc thành lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai gần.


* Vài nét về quan hệ giữa AFP và Bộ Công an

- 1991: AFP là một trong những lực lượng cảnh sát Phương Tây đầu tiên đặt quan hệ với Bộ Công an, sau khi Bộ tham gia Interpol. Hiện, AFP đã mở 2 Văn phòng Liên lạc tại Hà Nội (4/1999) và thành phố Hồ Chí Minh (6/2003).
- Ở cấp nhà nước: hai bên đã ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án (ngày 13/10/2008) và nhiều văn bản pháp lý mở rộng hợp tác giữa hai bên trong công tác phòng chống tội phạm, hỗ trợ tư pháp và xuất nhập cảnh. Trong thời gian tới, 2 bên dự kiến sẽ ký Hiệp định về dẫn độ và Tương trợ tư pháp về hình sự.
- Cuối năm 2009, đầu năm 2010, hai bên đã đạt ký Thư trao đổi, Thỏa thuận tài trợ ban đầu để thành lập Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia (JTCC) tại thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới là tại Hà Nội.
- Gần đây nhất là vào tháng 3/2010 và 3/2011, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc cho ông David Sharp, Cục trưởng Cục Thông tin truyền thông và ông Kevin Zuccato, Phó Tư lệnh AFP.

Theo QĐND