Ấm ức, xót của như đi mua chăn đệm "giảm giá xả hàng" mùa hè

15/07/2012 15:57
Theo Vietnamnet
Đang mùa nóng, hàng loạt cửa hàng chăn ga gối đệm vẫn đua nhau treo biển giảm giá xả hàng. Không ít người tiêu dùng đã mất tiền oan vì ham rẻ.
La liệt giảm giá

Mặc dù thời tiết nóng trên 30 độ C nhưng những ngày này trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội, người đi đường dễ dàng bắt gặp những biển quảng cáo hấp dẫn của các cửa hàng chăn ga gối đệm. Dọc các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Khâm Thiên, Cầu Giấy... , cửa hàng nào cũng treo biển giảm giá sốc 40 - 60% hay thanh lý toàn bộ cửa hàng. Với những chiếc chăn siêu xốp, nhẹ có giá khá bình dân, từ 120.00 - 200.000 đồng/chiếc; đệm từ 600.000 - 1 triệu đồng/chiếc... được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất.

Trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hai cửa hàng chăn ga gối đệm ngay đầu đường đang treo biển giảm giá tới 40% các loại sản phẩm mùa hè. "Sốc" hơn, cửa hàng bên cạnh cũng giảm tới 60% với lý do hết hợp đồng thuê nhà, thanh lý toàn bộ sản phẩm. Theo đó, tại các cửa hàng này các sản phẩm chăn ga mùa hè chỉ được bán với mức giá từ 100.000 đến 300.000 đồng/chiếc; đệm mỏng từ 300.000 đồng/chiếc, gối khoảng 50.000  100.000 đồng/chiếc. Chủ một cửa hàng cho hay, do sắp trả cửa hàng nên chấp nhận bán tháo với giá giảm mạnh như vậy.

Tương tự, phía cuối đường Nguyễn Trãi, hai cửa hàng chăn ga gối đệm treo biển thương hiệu của Hàn Quốc và Canada cũng giảm giá từ 10 - 40% tùy sản phẩm. Hầu hết các sản phẩm bán giảm giá thường là các loại chăn ga gối đơn chiếc, có lỗi hoặc đã hết mốt. Chị Hoa, một nhân viên bán hàng hàng cho hay, hiện cửa hàng đang bán giảm giá tất cả các sản phẩm để kích cầu mua sắm. Một bộ gồm 1 chăn 4 mùa, 2 vỏ gối, 1 ga chun chần nhãn hiệu L.L ưu đãi đến 47%. Các loại đệm mùa đông cũng giảm từ 30 - 45% so với giá niêm yết. Các sản phẩm của Sông Hồng cũng được giảm giá hấp dẫn.

Tại một cửa hàng ở Nguyễn Lương Bằng, tất cả các sản phẩm của thương hiệu Everon cũng đang giảm 10 đến 30% cho mọi khách hàng.

Các cửa hàng ga gối đệm thi nhau giảm giá
Các cửa hàng ga gối đệm thi nhau giảm giá


Giải thích lý do giảm giá, chủ cửa hàng cho hay, đang không phải là mua cao điểm của chăn ga gối đệm do đã hết mùa cưới cũng như thời tiết nóng. Các hãng sản xuất đều phải thanh lý hàng tồn kho để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới cũng như kích cầu tiêu dùng. Mặt hàng này không còn nhiều lợi nhuận nên một số cửa hàng đã phải đóng cửa chuyển đổi kinh doanh. Đây là thời điểm người tiêu dùng có thể mua được những sản phẩm tốt mà giá phải chăng.

Để tiếp thị đến tận tay người mua, các chủ cửa hàng đều tung thông tin lên hàng loạt diễn đàn của cha mẹ, đồng thời đổ ra vỉa hè bán vào buổi tối. Tại nhiều khu chợ, tuyến đường lớn như Láng, Giải Phóng, những xe tải chở loại hàng này cũng bày bán la liệt.

Đánh cược rủi ro

Vừa mua được bộ chăn ga giá chưa tới 600.000 đồng tại một cửa hàng giảm giá, chị Nguyễn Thu Thủy (quận Cầu Giấy) phấn khởi vì tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên, sau khi giặt chị mới tá hỏa khi thấy các sản phẩm bị phai màu và mặt vải bị sờn.

"Thấy cửa hàng quảng cáo mình cũng giật mình, khi vào xem mới thấy rẻ nên mua luôn, ai ngờ đâu vớ phải hàng giả, tưởng ngoài vỉa hè họ bán linh tinh nhưng ngay trong cửa hàng họ vẫn làm ăn thế", chị Thủy cho hay.

Chị Nguyễn Thị Yến sống tại Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân cũng rơi vào tình huống tương tự. Chị Yến cho hay, tháng trước, đi làm về, thấy cửa hàng bán giảm giá để trả mặt bằng, người mua xúm đông, chị cũng tò mò vào xem. Hơn tiếng đồng hồ, chị lựa được một chiếc chăn hè và hai gối với giá gần 500.000 đồng. Chị ung dung vì thấy giá rẻ hơn so với các cửa hàng khác từ 2-3 lần.

Về nhà nhìn kỹ lại chị phát hiện ra mình mua phải hàng giả, logo trên gối là EVEPON chứ không phải EVERON. Mang ra cửa hàng trả lại, chị bị từ chối bởi quy định mua hàng miễn mặc cả và trả lại. Chị Yến còn bức xúc hơn khi đến hôm nay chị đi ngang qua cửa hàng vẫn bày bán giảm giá và treo biển thanh lý hết sản phẩm sắp hết hợp đồng thuê nhà.

Đồng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thanh Nga (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, chủ cửa hàng còn trà trộn chăn, ga, đệm rởm vào bán, gây bức xúc cho người tiêu dùng. Mới nhìn qua nhãn mác, nhiều người tiêu dùng tưởng chăn sản xuất ở Nhật Bản nên vội vã mua ngay mà không thắc mắc đến cái giá thành quá "bèo". Hầu hết là hàng may thủ công trong nước và nhái theo tên tuổi của nhiều hãng lớn.

Chị Nga cho biết, sẽ "cạch" hàng đại hạ giá, thanh lý vì phần lớn các cửa hàng chỉ "treo đầu dê, bán thịt chó", bằng cách này hay cách khác "bịt mắt" người tiêu dùng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Minh, chủ một cửa hàng chăn ga gối đệm trên quận Hai Bà Trưng, thừa nhận, nhiều hãng sản xuất đang có chương trình giảm giá nhưng chỉ từ 5 đến 10%. Những cửa hàng giảm giá sốc tới 60% khiến ông Minh nghi ngờ về chất liệu sản phẩm.

Ông Minh cho biết, những cửa hàng đại lý cho các hãng lớn đều có giấy ủy quyền và thực hiện chương trình khuyến mại theo từng sản phẩm. Việc mua chăn, đệm giá rẻ luôn đồng nghĩa với việc đánh cược với rủi ro mua phải hàng kém chất lượng, khi mua người tiêu dùng nên cẩn trọng kẻo mua phải chăn, đệm ép bằng xốp bẩn, nhanh hỏng. So với một số cửa hàng hay ngoài vỉa hè, giá của cửa hàng chính hãng luôn cao nhưng đảm bảo nguồn gốc cũng như bảo hành sản phẩm trong thời gian quy định, đồng thời trả lại, bồi thường nếu khách hàng phát hiện ra hàng giả.

Trên thị trường hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đang đau đầu với nạn hàng giả, hàng nhái. Theo tiết lộ của ông Minh, tại huyện Thường Tín, Phú Xuyên có nhiều cơ sở sản xuất chuyên may chăn ga gối đệm cung cấp cho các cửa hàng hay các xe tải bán ở vỉa hè.

Ông Minh đưa ra lời khuyên, khi chọn sản phẩm, người tiêu dùng nên chọn các cửa hàng đại lý chính hãng, xem kĩ nhãn mác cũng như chất liệu vải. Chăn ga gối đệm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Mỗi người mua cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các chiêu quảng cáo, giảm giá sốc. Đừng vì ham rẻ mà tiền mất, mang ấm ức trong lòng.
Theo Vietnamnet