Ăn cắp 6 khẩu K54 ở Thanh Hóa để đem bán

01/05/2014 07:01
NHẤT NGÔN
(GDVN) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông báo kết quả điều tra, khám phá vụ trộm cắp súng quân dụng tại Trại giam Thanh Phong.

Công an Thanh Hóa cho biết, sau 3 ngày điều tra, truy xét đến 16 giờ ngày 29/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp 3 đối tượng.

Bao gồm: Cao Hoàng Long, sinh năm 1993 ở phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa; Đỗ Thành Lâm, sinh năm 1996 ở xã Vạn Thiện và Lê Văn Long, sinh năm 1989 ở xã Minh Thọ, huyện Nông Cống là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp vũ khí quân dụng tại Trại giam Thanh Phong, Tổng cục VIII (Bộ công an) vào rạng sáng ngày 26/4.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do quen biết với một chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong thuộc Tổng cục VIII (Bộ công an) nên Đỗ Thành Lâm (Lâm saker) đã biết được sự sơ hở trong công tác canh gác bảo vệ tài sản của Phân trại số 1.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra Công an Tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 26/4, Lâm đã mang theo cưa sắt, kìm cộng lực lẻn vào phân trại số I cưa, cắt phá khóa kho đựng vũ khí trộm cắp 6 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn (mỗi hộp có 4-5 viên đạn) rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đem đi cất giấu.

Sáng ngày 26/4/2014, Đỗ Thành Lâm bỏ 04 khẩu súng và 04 hộp tiếp dạn vào cặp học sinh nhờ Lê Văn Long, sinh năm 1989 ở xã Minh Thọ, huyện Nông Cống đem đi cất giấu tại nhà Nguyễn Thị Thanh Lam (là người yêu cũ của Long) ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống. Còn lại 2 khẩu súng và 2 hộp tiếp đạn  Lâm mang theo ra Bắc Ninh, Lạng Sơn để tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi toàn bộ số vũ khí quân dụng mà các đối tượng nói trên đã trộm cắp tại trại giam giam Thanh Phong và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là một vụ trộm cắp rất táo tợn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng lại là súng quân dụng nên sau khi phá được chuyên án, thu hồi toàn bộ số súng đạn, Bộ Công an đã biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cũng yêu cầu xử nghiêm vụ việc làm mất súng này”.

Trước đó, như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, giới truyền thông dẫn nguồn tin từ một vị lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, vào đêm 25/4 kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ trại giam Thanh Phong lấy đi một vài khẩu súng ngắn K54.

Nguồn tin cũng cho biết số lượng súng K54 bị mất cắp có thể lên tới 6 khẩu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía trại giam Thanh Phong đã báo cáo tới lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa để vào cuộc phối hợp điều tra.

Được biết, trại giam Thanh Phong nằm trên địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hóa) là đơn vị thuộc Tổng cục 8 (Bộ Công an) quản lý. Hoạt động của trại giam này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người lạ khó có thể tiếp cận được khu vực trên.

NHẤT NGÔN