Ấn Độ nâng cấp 8 căn cứ không quân trong 3 năm tới

28/07/2011 00:20
(GDVN) - Hãng PTI cho hay, trong thời gian tới Không quân Ấn Độ sẽ ký hợp đồng nâng cấp các căn cứ không quân tại phía đông bắc đất nước.

(GDVN) - Hãng PTI cho hay, trong thời gian tới Không quân Ấn Độ sẽ ký hợp đồng nâng cấp các căn cứ không quân tại phía đông bắc đất nước.

Theo kế hoạch, trong vòng 3 năm tới, Không quân Ấn Độ sẽ nâng cấp 8 căn cứ không quân, trong đó tập trung nâng cấp các dải đường băng cất – hạ cánh và hệ thống chỉ huy.

Tư lệnh Không quân Ân Độ, ông Pradeep Naik Vasantha cho biết, hợp đồng nâng cấp dự kiến sẽ được ký vào tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các căn cứ không quân cần nâng cấp.

Máy bay tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ
Máy bay tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ do Nga sản xuất

Việc nâng cấp 8 căn cứ không quân sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình cải tiến 50 dải đường băng cất – hạ cánh và các cơ sở hạ tầng xung quanh được tuyên bố vào tháng 5/2010. Tổng chi phí cho chương trình theo ước tính sơ bộ vào khoảng 260 triệu USD.

Theo kế hoạch nâng cấp, các căn cứ không quân sẽ nhận được các hệ thống đường băng cất - hạ cánh mới, thiết bị đo xa, các hệ thống dẫn đường vô tuyến chiến thuật, các hệ thống chỉ huy cơ động trên không và thiết bị đèn tín hiệu.

tt
Máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules

Hiện nay, công việc nâng cấp đang được tiến hành tại 7 căn cứ không quân và một vài bãi đáp trực thăng ở Pasighate, Mechuke, Valonge, Tutin, Zero, Alonge, Vidzheynagare và hàng loạt các thành phố của bang Arunachal Pradesh.

ttt
Dự kiến sắp tới Ấn Độ sẽ mua máy bay C-17 Globemaster III

Việc nâng cấp các căn cứ không quân được tiến hành theo kế hoạch đưa vào trang bị cho không quân Ấn Độ các máy bay mới, trong đó gồm máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules và C-17 Globemaster III (dự kiến sắp tới sẽ mua từ Mỹ).

Ngoài ra, các căn cứ sau khi nâng cấp sẽ được biên chế máy bay tiêm kích Su-30MKI.

{iarelatednews articleid='8837,8840,8828,8744,8706,8607,8604,8589,7895,8497,8500,8511,8178,8288,8186,8181,8134,8005'}

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)