Ảnh: Đại tướng Kim Jong-un thăm đơn vị bắn rơi máy bay Mỹ

05/05/2012 12:30
Theo Vnexpress
Đích đến mới nhất trong chuỗi các chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên là một đơn vị phòng không từng bắn rơi máy bay do thám của Mỹ vào năm 1969.
Đại tướng Kim cùng các tướng lĩnh cấp cao tới thị sát Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap
Đại tướng Kim cùng các tướng lĩnh cấp cao tới thị sát Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi tới xem một khí tài của đơn vị. Theo Yonhap, vào năm 1969, Bộ chỉ huy Phòng không và Không quân đã bắn rơi máy bay do thám EC-121 của Mỹ, khiến toàn bộ 31 lính Mỹ trên chiếc phi cơ này thiệt mạng. Chiếc EC-121 khi đó đang bay gần bờ biển phía đông của Triều Tiên. Vụ việc xảy ra chỉ một năm sau sự kiện Bình Nhưỡng bắt được tàu do thám USS Pueblo của Mỹ và 83 thủy thủ, khi tàu này bị cho là xâm phạm vùng nước thuộc chủ quyền của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi tới xem một khí tài của đơn vị. Theo Yonhap, vào năm 1969, Bộ chỉ huy Phòng không và Không quân đã bắn rơi máy bay do thám EC-121 của Mỹ, khiến toàn bộ 31 lính Mỹ trên chiếc phi cơ này thiệt mạng. Chiếc EC-121 khi đó đang bay gần bờ biển phía đông của Triều Tiên. Vụ việc xảy ra chỉ một năm sau sự kiện Bình Nhưỡng bắt được tàu do thám USS Pueblo của Mỹ và 83 thủy thủ, khi tàu này bị cho là xâm phạm vùng nước thuộc chủ quyền của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Tư lệnh Không quân Triều Tiên Ri Pyong-chol báo cáo đại tướng Kim trong chuyến thị sát của ông tới Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Tư lệnh Không quân Triều Tiên Ri Pyong-chol báo cáo đại tướng Kim trong chuyến thị sát của ông tới Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Con trai út của cố chủ tịch Kim Jong-il thử dùng một máy tính tại một phòng làm việc của Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Con trai út của cố chủ tịch Kim Jong-il thử dùng một máy tính tại một phòng làm việc của Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Ông Kim đi thăm phòng truyền thống của đơn vị. Chuyến thị sát mới nhất của đại tướng Kim diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba, sau cuộc phóng tên lửa thất bại hồi tháng trước. Nó cũng diễn ra ngay sau khi ông Kim trực tiếp thị sát một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Ông Kim đi thăm phòng truyền thống của đơn vị. Chuyến thị sát mới nhất của đại tướng Kim diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba, sau cuộc phóng tên lửa thất bại hồi tháng trước. Nó cũng diễn ra ngay sau khi ông Kim trực tiếp thị sát một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Đại tướng Kim được chào đón bởi các nữ quân nhân của Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Đại tướng Kim được chào đón bởi các nữ quân nhân của Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Người nắm giữ tất cả các vị trí lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên chụp ảnh chung cùng các quân nhân của đơn vị. Ảnh: KCNA
Người nắm giữ tất cả các vị trí lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên chụp ảnh chung cùng các quân nhân của đơn vị. Ảnh: KCNA
Ông Kim bước ra khu vực chụp ảnh chung với toàn đơn vị trong sự tung hô của các binh sĩ và tướng lĩnh. Kể từ khi trở thành người kế tục của ông Kim Jong-il, đại tướng Kim đã liên tục có các chuyến thị sát tới nhiều đơn vị quân đội thuộc các binh chủng khác nhau. Ảnh: Rodong Sinmun
Ông Kim bước ra khu vực chụp ảnh chung với toàn đơn vị trong sự tung hô của các binh sĩ và tướng lĩnh. Kể từ khi trở thành người kế tục của ông Kim Jong-il, đại tướng Kim đã liên tục có các chuyến thị sát tới nhiều đơn vị quân đội thuộc các binh chủng khác nhau. Ảnh: Rodong Sinmun
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi chụp ảnh kỷ niệm cùng binh sĩ và tướng lĩnh Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi chụp ảnh kỷ niệm cùng binh sĩ và tướng lĩnh Bộ chỉ huy Không quân và Phòng không. Ảnh: KCNA
Theo Vnexpress