Ảnh: Di chứng khủng khiếp từ thảm họa hạt nhân Chernobyl

09/04/2012 10:11
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Di chứng Chernobyl (Chernobyl Legacy) là bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Paul Fusco năm 2006 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày diễn ra vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraina. Các nhân vật trong ảnh đều là những nạn nhân hàng ngày đang phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên Chernobyl dù trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến thời khắc xảy ra thảm họa.
Theo báo cáo của tổ chức "Các thầy thuốc quốc tế ngăn chặn chiến tranh hạt nhân" (IPPNW) tại Đức, hơn 10.000 người hiện bị ảnh hưởng với bệnh ung thư tuyến giáp và 50.000 ca khác sẽ xảy ra trong tương lai, 10.000 ca dị dạng đã được ghi nhận ở trẻ mới sinh có lây nhiễm phóng xạ từ vụ Chernobyl.
Theo báo cáo của tổ chức "Các thầy thuốc quốc tế ngăn chặn chiến tranh hạt nhân" (IPPNW) tại Đức, hơn 10.000 người hiện bị ảnh hưởng với bệnh ung thư tuyến giáp và 50.000 ca khác sẽ xảy ra trong tương lai, 10.000 ca dị dạng đã được ghi nhận ở trẻ mới sinh có lây nhiễm phóng xạ từ vụ Chernobyl.


Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)