Ảnh độc Hoài Linh, Dương Triệu Vũ thời 'ở truồng tắm mưa'

19/11/2012 09:00
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Những bức ảnh đã lâu, vô tình ca sĩ Dương Triệu Vũ tìm thấy, thời anh và người anh Hoài Linh của mình còn bé xíu.
Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, gốc ở Đồng Nai là em ruột của nghệ sĩ hài Hoài Linh.
Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, gốc ở Đồng Nai là em ruột của nghệ sĩ hài Hoài Linh.
Năm 1988, anh cùng các anh em theo mẹ về Cam Ranh sống, sau đó chuyển vào Sài Gòn. Trong ảnh, Dương Triệu Vũ là người đang được người chị thứ 3 bồng trên tay, còn anh trai Hoài Linh là người đứng ở vị trí thứ 2 (hàng sau, từ phải sang). So với bây giờ, danh hài Hoài Linh có ngoại hình không khác mấy.
Năm 1988, anh cùng các anh em theo mẹ về Cam Ranh sống, sau đó chuyển vào Sài Gòn. Trong ảnh, Dương Triệu Vũ là người đang được người chị thứ 3 bồng trên tay, còn anh trai Hoài Linh là người đứng ở vị trí thứ 2 (hàng sau, từ phải sang). So với bây giờ, danh hài Hoài Linh có ngoại hình không khác mấy.
Sau đó, gia đình Dương Triệu Vũ sang Mỹ định cư. Thời gian đầu tiên, anh không biết nói tiếng Anh và mặc cảm về thân phận 'ma mới' của mình ở trường. Là một câu bé Châu Á ốm nhom, không mấy đẹp trai, không thạo tiếng Anh, anh luôn là tâm điểm cho sự trêu chọc của bạn bè.
Sau đó, gia đình Dương Triệu Vũ sang Mỹ định cư. Thời gian đầu tiên, anh không biết nói tiếng Anh và mặc cảm về thân phận 'ma mới' của mình ở trường.  Là một câu bé Châu Á ốm nhom, không mấy đẹp trai, không thạo tiếng Anh, anh luôn là tâm điểm cho sự trêu chọc của bạn bè. 
Dương Triệu Vũ nói: "Vì thế tôi đã quyết tâm dành thời gian vùi mài sách vở, để sau này thi vào một trường trung học, với mong muốn là một học sinh ngoại hạng và thật nổi tiếng tại trường".
Dương Triệu Vũ nói: "Vì thế tôi đã quyết tâm dành thời gian vùi mài sách vở, để sau này  thi vào một trường  trung học, với mong muốn là một học sinh ngoại hạng và thật nổi tiếng tại trường".
Nhờ sự cố gắng không ngừng, với tài ca hát và gây dựng một nhóm nhạc tại trường, năm cuối của lớp Tiểu học (lớp 5), Dương Triệu Vũ đã gặt hái được những thành quả nhất định: Là một trong hai học sinh đoạt cúp vàng, ghi nhận sự đóng góp cho nhà trường. Từ đó, đời học sinh của Vũ lên rất nhanh, luôn đứng top 10 học sinh xuất sắc của trường và được giữ nhiều chức vụ trong lớp.
Nhờ sự cố gắng không ngừng, với tài ca hát và gây dựng một nhóm nhạc tại trường, năm cuối của lớp Tiểu học (lớp 5), Dương Triệu Vũ đã gặt hái được những thành quả nhất định:  Là một trong hai học sinh đoạt cúp vàng, ghi nhận sự đóng góp cho nhà trường.  Từ đó, đời học sinh của Vũ lên rất nhanh, luôn đứng top 10 học sinh xuất sắc của trường và  được giữ nhiều chức vụ trong lớp.
Đến lúc này, cậu bé Dương Triệu Vũ không còn mặc cảm về thân phận tha hương của mình nữa, vì đã có đủ kiến thức, nói thạo tiếng Anh. Có một lần bị một người bạn gốc Mỹ ăn hiếp,Vũ đã mạnh mẽ: "Bạn mà tiếp tục như thế, tôi sẽ kiện gia đình bạn". Thời đểm này, Dương Triệu Vũ đã bắt đầu xuất hiện trong video Vân Sơn, với bài Killing me softly.
Đến  lúc này, cậu bé Dương Triệu Vũ không còn mặc cảm về thân phận tha hương của mình nữa, vì đã có đủ kiến thức, nói thạo tiếng Anh. Có một lần bị một người bạn gốc Mỹ ăn hiếp,Vũ đã mạnh mẽ: "Bạn mà tiếp tục như thế, tôi sẽ kiện gia đình bạn". Thời đểm này, Dương Triệu Vũ đã bắt đầu xuất hiện trong video Vân Sơn, với bài Killing me softly.
Khi vào đến cấp 3, Dương Triệu Vũ đã là một trong những số ít học sinh được vào chương trình đặc biệt IB dành cho học sinh ưu tú. Điểm thi IQ của Dương Triệu Vũ đạt gần 140 điểm. Trong quá trình học từ lớp 9 - 12, Dương Triệu Vũ đạt khá nhiều thành tích và bằng khen.
Khi vào đến cấp 3, Dương Triệu Vũ đã là một trong những số ít học sinh được vào chương trình đặc biệt IB dành cho học sinh ưu tú. Điểm thi IQ của Dương Triệu Vũ đạt gần 140 điểm. Trong quá trình học từ lớp 9 - 12, Dương Triệu Vũ đạt khá nhiều thành tích và bằng khen.
Đến năm 18 tuổi, Dương Triệu Vũ được nhận vào trung tâm ca nhạc Thúy Nga. Vũ đã liều lĩnh làm một CD, gửi đến trung tâm ca nhạc của lớn nhất của người Việt tại Mỹ này để thử giọng. Giám đốc trung tâm Thúy Nga rất ngạc nhiên với chất giọng già dặn, ngược lại với khuôn mặt "baby" của Vũ. Anh được ghi hình cho trung tâm Thúy Nga bài hát đầu tiên mang tên Cho người tình lỡ và được khán giả chú ý ngay lập tức.
Đến năm 18 tuổi, Dương Triệu Vũ được nhận vào trung tâm ca nhạc Thúy Nga. Vũ đã liều lĩnh làm một CD, gửi đến trung tâm ca nhạc của lớn nhất của người Việt tại Mỹ này để thử giọng. Giám đốc trung tâm Thúy Nga rất ngạc nhiên với chất giọng già dặn, ngược lại với khuôn mặt "baby" của Vũ. Anh được ghi hình cho trung tâm Thúy Nga bài hát đầu tiên mang tên Cho người tình lỡ và được khán giả chú ý ngay lập tức.
Đến cuối năm 2009, Dương Triệu Vũ đã trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Năm 2010, anh có liveshow đầu tiên mang tên Thiên thần trong đêm đã được khán giả trong nước ủng hộ bởi chất giọng trẻ trung, sung mãn. Thành công này đã giúp anh sự tự tin, phát hành tiếp album mang tên Mãi mãi bên em. Năm 2011, album Siêu nhân của Vũ đã đoạt giải Mai Vàng, giải Làn sóng xanh, Zing music Award. Trong năm nay, Dương Triệu Vũ đã cho ra đời album Còn mãi nồng nàn và tổ chức một livehsow được đầu tư chất lượng về nghệ thuật mang tên Kể từ đêm đó.
Đến cuối năm 2009, Dương Triệu Vũ đã trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Năm 2010, anh có liveshow đầu tiên mang tên Thiên thần trong đêm đã được khán giả trong nước ủng hộ bởi chất giọng trẻ trung, sung mãn. Thành công này đã giúp anh sự tự tin, phát hành tiếp album mang tên Mãi mãi bên em. Năm 2011, album Siêu nhân của Vũ đã đoạt giải Mai Vàng, giải Làn sóng xanh, Zing music Award.  Trong năm nay, Dương Triệu Vũ đã cho ra đời album Còn mãi nồng nàn và tổ chức một livehsow được đầu tư chất lượng về nghệ thuật mang tên Kể từ đêm đó.
Lê Ngọc Dương Cầm