Ảnh hiếm: Thí sinh Hoa hậu Liên Xô lần thứ nhất

24/10/2012 13:41
Long Hy
(GDVN) - Cuộc thi Hoa hậu Liên Xô lần đầu tiên được tổ chức tại Liên bang Xô Viết năm 1988, ngay từ khi khởi tranh đã thu hút được sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Truyền thông nước ngoài khi đó gọi đây là cuộc thi Hoa hậu Moscow lần thứ nhất.
Thời kỳ này ở nước Nga Xô Viết dưới sự lãnh đạo của Mikhail Gorbachev, khi đề cập đến một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia cũng được coi là chuyện khá nhạy cảm. Chính vì vậy khi được tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của dư luận, truyền thông trong nước...
Thời kỳ này ở nước Nga Xô Viết dưới sự lãnh đạo của Mikhail Gorbachev, khi đề cập đến một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia cũng được coi là chuyện khá nhạy cảm. Chính vì vậy khi được tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của dư luận, truyền thông trong nước...
Còn truyền thông nước ngoài coi sự kiện này tương tự với thời điểm du hành gia Yuri Gagarin bay vào không gian và gọi là “Moscow Beauty”.
Còn truyền thông nước ngoài coi sự kiện này tương tự với thời điểm du hành gia Yuri Gagarin bay vào không gian và gọi là “Moscow Beauty”.
Người đứng ra tổ chức cuộc thi là ông Perestroika. Ông đã tạo cơ hội cho phụ nữ trên khắp nước nước Nga cảm thấy mình xinh đẹp để đăng ký tham gia cuộc thi này.
Người đứng ra tổ chức cuộc thi là ông Perestroika. Ông đã tạo cơ hội cho phụ nữ trên khắp nước nước Nga cảm thấy mình xinh đẹp để đăng ký tham gia cuộc thi này. 
Vòng sơ tuyển diễn ra tại công viên Gorky. Khi đó, rất nhiều phụ nữ đã đi cùng chồng và cả con tới theo dõi quá trình tuyển chọn.
Vòng sơ tuyển diễn ra tại công viên Gorky. Khi đó, rất nhiều phụ nữ đã đi cùng chồng và cả con tới theo dõi quá trình tuyển chọn. 
Một hàng các thí sinh trong công viên Gorky kéo dài đến gần 2km để chờ ghi danh.

Một hàng các thí sinh trong công viên Gorky kéo dài đến gần 2km để chờ ghi danh.

Phần lớn trong số người đẹp đến ghi danh không biết bản thân mình tới đây sẽ phải làm những gì.
Phần lớn trong số người đẹp đến ghi danh không biết bản thân mình tới đây sẽ phải làm những gì.
Vòng đầu tiên với tên gọi "Hoa hậu khu vực Moscow" diễn ra tại thủ đô Moscow.
Vòng đầu tiên với tên gọi "Hoa hậu khu vực Moscow" diễn ra tại thủ đô Moscow.
Vòng thứ hai với tên gọi "Miss USSR" (Hoa hậu Liên bang Xô Viết).
Vòng thứ hai với tên gọi "Miss USSR" (Hoa hậu Liên bang Xô Viết).
Đầu năm 1989, các thí sinh bước vào vòng 3, vòng quyết định thí sinh nào sẽ đi tiếp và dừng lại.
Đầu năm 1989, các thí sinh bước vào vòng 3, vòng quyết định thí sinh nào sẽ đi tiếp và dừng lại.
Trong phòng tập luyện.
Trong phòng tập luyện.
Đeo số báo danh.
Đeo số báo danh.
Chỉ được uống nước và hạn chế ăn.
Chỉ được uống nước và hạn chế ăn.









Các thí sinh trong trang phục truyền thống của phụ nữ Nga.
Các thí sinh trong trang phục truyền thống của phụ nữ Nga.
Hoa hậu Liên Xô 1988 là Maryia Masha Kalinina, khi đăng quang cô 18 tuổi, sở hữu chiều cao 1,83. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi, Masha đã được chào đón nhiệt liệt bởi các lãnh đạo trên thế giới và cô đã rời đến kinh đô điện ảnh Hollywood để nuôi mộng tấn công vào thế giới điện ảnh. Nhưng sự nghiệp điện ảnh của Masha Kalinina đã không như cô mong muốn.

Hoa hậu Liên Xô 1988 là Maryia Masha Kalinina, khi đăng quang cô 18 tuổi, sở hữu chiều cao 1,83. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi, Masha đã được chào đón nhiệt liệt bởi các lãnh đạo trên thế giới và cô đã rời đến kinh đô điện ảnh Hollywood để nuôi mộng tấn công vào thế giới điện ảnh. Nhưng sự nghiệp điện ảnh của Masha Kalinina đã không như cô mong muốn. 

Trước đó, Masha còn từng làm người mẫu cho một công ty người mẫu của Đức là Burda Moden. Khi đến Hollywood, cô ghi danh vào một trường học diễn xuất ở đây, toàn bộ chi phí học và sinh hoạt của Masha được một cặp đôi trung niên người Mỹ chi trả. Masha cũng từng có mặt tại phòng tiếp tân của Nhà Trắng, người tiếp đón cô khi đó là tổng thống G.Bush cha.

Trước đó, Masha còn từng làm người mẫu cho một công ty người mẫu của Đức là Burda Moden. Khi đến Hollywood, cô ghi danh vào một trường học diễn xuất ở đây, toàn bộ chi phí học và sinh hoạt của Masha được một cặp đôi trung niên người Mỹ chi trả. Masha cũng từng có mặt tại phòng tiếp tân của Nhà Trắng, người tiếp đón cô khi đó là tổng thống G.Bush cha.

Hiện tại, hoa hậu đầu tiên của nước Nga Xô Viết được biết đến với tên gọi Masha Kalin, giáo viên môn yoga và sống với gia đình tại Los Angeles, Mỹ.

Hiện tại, hoa hậu đầu tiên của nước Nga Xô Viết được biết đến với tên gọi Masha Kalin, giáo viên môn yoga và sống với gia đình tại Los Angeles, Mỹ.

Long Hy