Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa

14/11/2013 09:03
Theo TTDBKTTVTW
(GDVN) - Từ chiều nay, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tối và đêm nay, vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Hồi 04 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Chùm ảnh đường đi và vị trí của áp thấp
Chùm ảnh đường đi và vị trí của áp thấp

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. 
Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận từ chiều tối nay (14/11) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Từ chiều nay, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tối và đêm nay, vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 
Ngoài ra, sáng nay không khí lạnh được tăng cường trở lại nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết của các vùng trên  cả nước ngày 14/11/2013

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ :  18 – 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ :  25 – 28độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 độC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa; riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20– 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa; riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3, đêm mạnh dần lên cấp 4 - 5. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ :  25 – 28 độ, phía nam có nơi 29 - 31  độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ :  17 – 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ :  23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 – 27 độ C./.
Theo TTDBKTTVTW