Ảnh: Những vũ khí kỳ dị của khủng bố IS ở Syria

06/12/2014 14:35
Nguyễn Hường
(GDVN) - Phiến quân và khủng bố IS tại Syria tự chế vũ khí, đạn dược chiến đấu.

Không có hỗ trợ tài chính và vũ khí đầy đủ, các tay súng Quân đội Syria Tự do (FSA) buộc phải dùng sức sáng tạo của mình để tạo ra các loại vũ khí giúp họ chiến đấu chống lại quân đội Syria tại các thành phố bị vây hãm.

Theo Daily Mail, phiến quân FSA hiện không có các loại vũ khí lớn và phải tự chế tạo đạn dược để sử dụng. 

Trong khi đó khủng bố IS đang tấn công người Kurd để giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kobani cũng được nhìn thấy sử dụng nhiều vũ khí tự chế độc đáo. 

Phiến quân Syria phóng tên lửa Grad bằng kíp nổ.
Phiến quân Syria phóng tên lửa Grad bằng kíp nổ. 
Đạn phòng không 23 ly được khủng bố IS ở Syria sử dụng.
Đạn phòng không 23 ly được khủng bố IS ở Syria sử dụng. 
Khủng bố IS sử dụng súng trường bắn tỉa với giá đỡ khổng lồ trong một căn nhà tại Kobani.
Khủng bố IS sử dụng súng trường bắn tỉa với giá đỡ khổng lồ trong một căn nhà tại Kobani. 
Phiến quân Syria tự chế bom.
Phiến quân Syria tự chế bom. 
Phiến quân Syria chỉnh hướng cho pháo tự chế có tên "pháo địa ngục" ở Aleppo.
Phiến quân Syria chỉnh hướng cho pháo tự chế có tên "pháo địa ngục" ở Aleppo.
Pháo địa ngục có phạm vi 1.6 km.
Pháo địa ngục có phạm vi 1.6 km. 
Pháo địa ngục tại Aleppo.
Pháo địa ngục tại Aleppo. 
Phiến quân Syria rút lui sau khi cài tên lửa lên bệ phóng tự chế.
Phiến quân Syria rút lui sau khi cài tên lửa lên bệ phóng tự chế. 
Phiến quân Syria nạp tên lửa vào bệ phóng.
Phiến quân Syria nạp tên lửa vào bệ phóng. 
Phiến quân Syria dựng bệ phóng tên lửa di động.
Phiến quân Syria dựng bệ phóng tên lửa di động. 
Nguyễn Hường