Ảnh: Quân đội Campuchia tập trận bắn đạn thật với pháo BM-21

03/04/2013 06:00
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngày 2/4, quân đội Campuchia đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại thao trường ở tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km về phía Tây.
BM-21 tham gia tập trận bắn đạn thật hôm 2/4.
BM-21 tham gia tập trận bắn đạn thật hôm 2/4.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh hồi tuần trước cho biết cuộc tập trận trên là một cuộc huấn luyện thông thường giúp các binh sĩ nước này làm quen với các vũ khí mới và đảm bảo rằng họ có thể sử dụng chúng một cách an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia trong việc gìn giữ hòa bình.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh đã chỉ đạo cuộc tập trận.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh đã chỉ đạo cuộc tập trận.

Ông cũng cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của pháo phản lực BM-21. Đây là lần thứ 2 quốc gia này tiến hành tập trận bắn đạn thật với loại vũ khí này. Cuộc tập trận trước đó diễn ra trong tháng 3/2010. Khi đó, 215 quả đạn pháo đã được bắn ra và tất cả đều đánh trúng mục tiêu định trước ở khoảng cách từ 20-40 km.
Binh sĩ Campuchia nhồi đạn vào pháo phản lực BM-21.
Binh sĩ Campuchia nhồi đạn vào pháo phản lực BM-21.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, tại thời điểm đó, chi phí bắn một loạt đạn BM-21 rơi vào khoảng 1.200 USD đến 3.800 USD.
Lực lượng pháo binh Campuchia đã bắn khoảng 40 viên đạn pháo 130 mm, gần 100 quả pháo phản lực BM21 với tầm bắn từ 14 đến 40 km trong cuộc tập trận ngày 2/4.
Lực lượng pháo binh Campuchia đã bắn khoảng 40 viên đạn pháo 130 mm, gần 100 quả pháo phản lực BM21 với tầm bắn từ 14 đến 40 km trong cuộc tập trận ngày 2/4.
Cuộc diễn tập được đánh giá là an toàn, và thành công khi 100% số đơn vị tham gia bắn trúng mục tiêu.
Cuộc diễn tập được đánh giá là an toàn, và thành công khi 100% số đơn vị tham gia bắn trúng mục tiêu.
Pháo phản lực BM21 vốn được coi là loại hỏa lực tấn công mạnh nhất của lực lượng Lục quân Quân đội Campuchia.
Pháo phản lực BM21 vốn được coi là loại hỏa lực tấn công mạnh nhất của lực lượng Lục quân Quân đội Campuchia. 
Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Campuchia và Thái Lan đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về khu đất tranh chấp giữa hai nước gần khu đền cổ Preah Vihear.
Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Campuchia và Thái Lan đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về khu đất tranh chấp giữa hai nước gần khu đền cổ Preah Vihear. 
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)