Ảnh: Toàn cảnh đại thắng 30/4/1975 giải phóng Miền Nam

30/04/2013 10:58
N.Huệ (Tổng hợp)
(GDVN) - 38 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), bản hùng ca về những con người, những chiến dịch huyền thoại… vẫn ngân vang cùng bài ca đất nước. Để tạo nên chiến thắng ấy là một tư tưởng chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta khi thời cơ đến trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là tư tưởng “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.
Bộ đội Sư đoàn 316 tiến công tiêu diệt Buôn Ma Thuột trong trận mở màn Chiến dịch Tây Nguyên (4 – 24/3/1975).

Bộ đội Sư đoàn 316 tiến công tiêu diệt Buôn Ma Thuột trong trận mở màn Chiến dịch Tây Nguyên (4 – 24/3/1975).

Cuộc tiến công giải phóng Thừa Thiên Huế 26/3/1975.

Cuộc tiến công giải phóng Thừa Thiên Huế 26/3/1975. 

Quân đoàn 2 giải phóng Đà Nẵng ngày 29/3/1975.

Quân đoàn 2  giải phóng Đà Nẵng ngày 29/3/1975.

Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiến công Sài Gòn - Gia Định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiến công Sài Gòn - Gia Định
mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 9/4, Bộ đội Quân đoàn 4 tiến công vào thị xã Xuân Lộc.

Ngày 9/4, Bộ đội Quân đoàn 4 tiến công vào thị xã Xuân Lộc.

Bộ đội đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Phan Rang lúc 9h30, ngày 16/4/1975, đập tan “lá chắn thép” Phan Rang của địch, mở đường tiến quân về giải phóng Sài Gòn.

Bộ đội đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Phan Rang lúc 9h30, ngày 16/4/1975, đập tan “lá chắn thép” Phan Rang của địch, mở đường tiến quân về giải phóng Sài Gòn.

Đánh chiếm Sài Gòn từ phía Tây Nam.
Đánh chiếm Sài Gòn từ phía Tây Nam.
Sự hoảng loạn của địch trên nóc tòa Đại sứ Mỹ.

Sự hoảng loạn của địch trên nóc tòa Đại sứ Mỹ.

Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất.
Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng vô điều kiện trước máy ghi âm.
Tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng vô điều kiện trước máy ghi âm.
Trung đoàn bộ binh 88 phối hợp đánh chiếm Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia nguỵ, ngày 30/4/1975.

Trung đoàn bộ binh 88 phối hợp đánh chiếm Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia nguỵ, ngày 30/4/1975. 

Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ tổng tham mưu nguỵ trưa ngày 30/4/1975.
Quân đoàn 1 đánh chiếm Bộ tổng tham mưu nguỵ trưa ngày 30/4/1975.
Xe tăng quân giải phóng lao qua cổng dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Chiếc xe tăng 843 bị kẹt ở cổng phụ, chiếc xe tăng số 390 lao qua cổng chính.
Xe tăng quân giải phóng lao qua cổng dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Chiếc xe tăng 843 bị kẹt ở cổng phụ, chiếc xe tăng số 390 lao qua cổng chính.
Nhân dân vui mừng chiến thắng.
Nhân dân vui mừng chiến thắng.
Tờ lịch ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
Tờ lịch ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
N.Huệ (Tổng hợp)