Bà mẹ Ấn Độ sinh hạ cặp sinh đôi từ hai tử cung riêng biệt

09/08/2011 00:05
(GDVN) - Một bà mẹ trẻ ở Ấn Độ, người sở hữu tới hai tử cung hoàn chỉnh, đã sinh hạ một cặp bé trai sinh đôi khỏe mạnh từ hai tử cung riêng biệt của mình.

(GDVN) - Một bà mẹ trẻ ở Ấn Độ, người sở hữu tới hai tử cung hoàn chỉnh, đã sinh hạ một cặp bé trai sinh đôi khỏe mạnh từ hai tử cung riêng biệt của mình.

Rinku Devi, 28 tuổi, sống tại phía bắc thành phố Patna, đã trở thành người phụ nữ làm nên điều kỳ diệu mà chỉ có 1 trong số 50 triệu phụ nữ trên thế giới có thể làm được.

Rinku và hai cậu con trai đặc biệt mới sinh.
Rinku và hai cậu con trai đặc biệt mới sinh.

Rinku kể rằng cô biết mình mang song thai, nhưng không hề biết chúng được hình thành từ hai buồng trứng và hai tử cung khác nhau trong cơ thể của cô cho tới khi cô chuẩn bị sinh.

Các em bé đã chào đời bằng biện pháp sinh mổ sớm hơn so với thời hạn dự sinh thông thường, nhưng cả hai đều rất khỏe mạnh mặc dù chỉ với trọng lượng 1,9 kg và 1,6 kg.

 

Theo các bác sĩ, hai em bé được thụ thai cách nhau 1 tháng, ở hai kỳ kinh nguyệt kế tiếp nhau. Hiện tượng có hai tử cung của Rinku trong y học gọi là hiện tượng tử cung kép, trong đó, dường như tử cung như được nhân đôi lên.

Ở một số trường hợp, âm đạo cũng được nhân đôi lên theo. Mỗi từ cung đều có buồng trứng hoàn chỉnh, ống dẫn trứng, tử cung và đều có khả năng mang thai.

 


Tuy nhiên, 82% trường hợp mắc phải hội chứng này khi có thai đều dễ sinh non và thường phải nhờ tới biện pháp sinh mổ. Những người phụ nữ mắc phải hội chứng này cũng có nguy cơ vô sinh cao, tỷ lệ sẩy thai cao, thai nhi cũng có thể chậm phát triển hoặc bị băng huyết sau khi sinh.

{iarelatednews articleid='9687,9770'}{iarelatednews articleid='9556,9476,9441,8645'}

Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)

Bà mẹ Ấn Độ sinh hạ cặp sinh đôi từ hai tử cung riêng biệt ảnh 4