Bão mạnh và áp thấp nhiệt đới đồng thời xuất hiện trên biển Đông

10/08/2013 22:42
Phong Vũ
(GDVN) - Hiện cơn bão có tên quốc tế là Utor đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Philippines. Trong khi đó, một đợt áp thấp nhiệt đới đồng thời được phát hiện trên biển Đông, hiện chỉ còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190 km về phía Đông Bắc.
Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 19 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu – Dông (Philippin) khoảng 770km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.      

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu – Dông (Philippin) khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 17, cấp 18.

Vị trí và đường đi của bão Utor.
Vị trí và đường đi của bão Utor.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 19 giờ ngày 12/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu – Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Ngoài ra hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 19 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
Phong Vũ