Báo Nga: Pháp đã bí mật trả tiền bồi thường vụ Mistral

06/08/2015 14:26
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tiền bồi thường đã được bí mật chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nga hôm 5/8.

Tờ Kommersant của Nga ngày 6/8 đưa tin cho biết, Pháp đã bí mật chuyển vào tài khoản của một trong các ngân hàng của Nga hơn 1,1 tỉ euro.

Tàu Mistral. Ảnh Kommersant.
Tàu Mistral. Ảnh Kommersant.

Số tiền này được cho là tiền bồi thường của Pháp liên quan tới vụ hủy hợp đồng bán tàu Mistral cho Nga.

Số tiền này được chuyển một cách bí mật vào tài khoản ngân hàng của Nga hôm 5/8, cùng ngày thông tin chính thức về việc Pháp hủy bỏ hợp đồng được công bố. Pháp trả cho Nga bao gồm cả tiền đặt cọc và tiền bồi thường liên quan tới tháo gỡ và bốc dỡ các thiết bị Nga đã lắp lên tàu Mistral.

Theo Kommersant, Pháp phải bí mật chuyển tiền cho Nga là để tránh số tiền trên bị bắt giữ do Moscow đang gặp rắc rối liên quan tới vụ Yukos.

Trong tháng 7/2014, Tòa án Hague đã lệnh cho chính phủ Moscow trả cho các cổ đông cũ của công ty này 50 triệu USD. Trong thời điểm Pháp chuyển tiền cho Nga, những hợp đồng chênh lệch có thể bị bắt giữ.

Theo thỏa thuận, hai tàu Mistral Pháp đã đóng sẽ thuộc quyền sử dụng của quốc gia này sau khi Nga đã tháo gỡ hết các thiết bị của mình ra khỏi đó./.

Nguyễn Hường