Báo Nga: Việt Nam sẽ nhận 4 chiến cơ Su-30MK2 vào tháng 11, 12 năm nay

12/05/2014 15:04
Nguyễn Hường
(GDVN)- Theo kế hoạch, bốn chiếc Su-30MK2 do nhà máy Komsomolsk-on-Amur sản xuất sẽ được chuyển giao trong tháng 11 và 12.

Tờ Kommersant ngày 12/5 đưa tin cho biết, công ty United Aircraft Corporation (UAC) dự kiến trong năm nay sẽ cung cấp cho Ấn Độ và Việt Nam 12 chiến đấu cơ theo hợp đồng ký kết từ trước.

Su-30MK2 của Không quân Việt Nam
Su-30MK2 của Không quân Việt Nam
Lô hàng đầu tiên gồm 4 chiếc sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào cuối năm nay. Số còn lại sẽ được chuyển giao trong năm 2015, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu do nhu cầu sửa chữa lớn và hiện đại hóa chúng. 

"Theo kế hoạch, bốn chiếc Su-30MK2 do nhà máy Komsomolsk-on-Amur sản xuất sẽ được chuyển giao trong tháng 11 và 12" – nguồn tin cho biết. Mỗi đợt sẽ chuyển giao hai chiếc. 

Đây là một phần của thỏa thuận được ký kết tháng 8 năm 2013 với Việt Nam về việc bán 12 chiếc Su-30MK2 trị giá 600 triệu USD.

Tương tự, Ấn Độ cũng sẽ nhận được 6 chiếc MiG-29K/KUB theo hợp đồng ký kết tháng 3/2010. Hai chiếc đầu dự kiến sẽ được chuyển giao trong tháng 8 và 9. Bốn chiếc còn lại được chia đều thành hai đợt trong tháng 10 và 11./.
Nguyễn Hường