Báo Nga:Việt Nam nâng cấp 10 tiểu đoàn tăng T-54

13/03/2012 05:23
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Tờ Lenta (Nga) ngày 12/3 đưa tin cho biết, quân đội Việt Nam đang hiện đại hóa 10 tiểu đoàn tăng T-54 (tương đương với khoảng 310 chiếc). Theo tờ báo, kết luận trên được đưa ra từ các thành viên diễn đàn militaryphotos.net sau khi xuất hiện loạt ảnh cho thấy sự hiện diện của những chiếc xe tăng T-54/55M3 với số hiệu 153 trong một đơn vị quân sự không rõ tên của Việt Nam.
Theo các thành viên của diễn đàn trên, những chiếc xe tăng hiện đại hóa này được trang bị bệ súng máy hạng nặng NSV 12.7 mm, bệ phóng lựu đạn 60mm, và bộ cảm biến khí tượng MAWS6056B và động cơ của Đức.
Theo các thành viên của diễn đàn trên, những chiếc xe tăng hiện đại hóa này được trang bị bệ súng máy hạng nặng NSV 12.7 mm, bệ phóng lựu đạn 60mm, và bộ cảm biến khí tượng MAWS6056B và động cơ của Đức.
Ngoài ra, T-54/55M3 còn được trang bị loại pháo 105 mm L7 và súng máy đồng trục PKT 7,62 mm. Mẫu xe tăng nâng cấp này khá giống với loại xe tăng Blazer ERA của Israel với hệ thống kiểm soát hỏa lực của Nga và Ucraina.
Ngoài ra, T-54/55M3 còn được trang bị loại pháo 105 mm L7 và súng máy đồng trục PKT 7,62 mm. Mẫu xe tăng nâng cấp này khá giống với loại xe tăng Blazer ERA của Israel với hệ thống kiểm soát hỏa lực của Nga và Ucraina.
Cũng theo thông tin từ diễn đàn trên, rất có thể việc hiện đại hóa những chiếc xe tăng mang số hiệu 153 này đã được thực hiện từ một vài năm trước và đang được sử dụng cho mục đích huấn luyện.
Cũng theo thông tin từ diễn đàn trên, rất có thể việc hiện đại hóa những chiếc xe tăng mang số hiệu 153 này đã được thực hiện từ một vài năm trước và đang được sử dụng cho mục đích huấn luyện.
Theo từ điển mã nguồn mở, năm 2010 Việt Nam được trang bị 850 chiếc xe tăng hạng trung T-54/55 của Liên Xô. Ngoài ra, Việt Nam có khoảng 350 xe tăng hạng trung loại T-59, một phiên bản hiện đại hóa của T-54.
Theo từ điển mã nguồn mở, năm 2010 Việt Nam được trang bị 850 chiếc xe tăng hạng trung T-54/55 của Liên Xô. Ngoài ra, Việt Nam có khoảng 350 xe tăng hạng trung loại T-59, một phiên bản hiện đại hóa của T-54.
Tăng T-54 được cung cấp bởi Liên Xô vào năm 1946. Từ năm 1958, chúng được sản xuất với phiên bản hiện đại hóa là T-55.
Tăng T-54 được cung cấp bởi Liên Xô vào năm 1946. Từ năm 1958, chúng được sản xuất với phiên bản hiện đại hóa là T-55.
Liên Xô giao hàng T-54/55 cho Việt Nam trong giai đoạn 1970-1975 (những năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam).
Liên Xô giao hàng T-54/55 cho Việt Nam trong giai đoạn 1970-1975 (những năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam).



Nguyễn Hường (theo Lenta)