Bão Rammasun quét qua miền Nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng

20/07/2014 07:34
Hồng Thủy
(GDVN) - China News Service cho biết, không có tàu chiến, máy bay hay nhân viên nào của hạm đội Nam Hải đóng tại Hải nam bị thiệt hại do cơn bão gây ra.
Một con phố ở tỉnh Quảng Đông sau cơn bão. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Một con phố ở tỉnh Quảng Đông sau cơn bão. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bưu điện Hoa Nam ngày 20/7 đưa tin, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong 2 ngày cuối cùng cơn bão Rammasun quét qua đảo Hải Nam và phía nam tỉnh Quảng Đông. Cơn bão được cho là tồi tệ nhất trong khu vực hơn 40 năm qua.

Bão Rammasun đổ bộ lên phía Đông Bắc đảo Hải Nam vào chiều Thứ Sáu với sức gió hơn 200 km/h và buộc hơn 70 ngàn người phải rời khỏi nhà cửa của họ đi sơ tán. Các tuyến đường ngập ngụa rác và các mảnh vỡ từ những ngôi nhà xung quanh, những cây to bật gốc.

Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 5 người thiệt mạng và 99 người bị thương ở đảo Hải Nam, 4 người khác đang mất tích. Khi đổ bộ vào đất liền, Rammasun đã khiến ít nhất 3 người dân Quảng Tây thiệt mạng, 3 người bị thương nặng.

Trước đó cơn bão này đã giết chết 77 người, phá hủy hơn 110 ngàn ngôi nhà và san phẳng các cánh đồng khi nó quét qua Philippines.
Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cho biết ước tính thiệt hại do cơn bão này gây ra có thể lên tới 4,7 tỉ nhân dân tệ, hơn 182 ngàn người cần được giúp đỡ.

China News Service cho biết, không có tàu chiến, máy bay hay nhân viên nào của hạm đội Nam Hải đóng tại Hải nam bị thiệt hại do cơn bão gây ra.

Hồng Thủy