Bão Rammasun tàn phá Philippines, ít nhất 27 người thiệt mạng

17/07/2014 10:48
Hồng Thủy
(GDVN) - Đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.
Bão Rammasun đổ bộ vào Philippines.
Bão Rammasun đổ bộ vào Philippines.

Channel News Asia ngày 17/7 đưa tin, số người thiệt mạng do trận bão Rammasun gây ra tại Philippines tính đến hôm nay đã là 27 người, trong khi hàng triệu người dân Manila và các khu vực khác đang sống trong cảnh mất điện. Đường phố Manila ngập ngụa rác, cây đổ, biển quảng cáo trong khi các thợ điện phải vật lộn để khôi phục lại đường điện.

Alexander Pama, người đứng đầu Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines cho biết cơ quan ông đã xác nhận 20 trường hợp tử vong do bão Rammasun tính đến cuối ngày Thứ Tư, nhưng dự kiến số người chết sẽ còn tăng lên. Hầu hết những người Philippines thiệt mạng trong cơn bão là do bị cây đổ và các vật thể nặng rơi phải.

Tỉnh trưởng của các tỉnh ngoài Manila cho biết họ ghi nhận 7 trường hợp thiệt mạng do bão Rammasun chưa được báo cáo lên trên chính quyền trung ương. Cơn bão đã đổ bộ vào phía Đông Philippines hôm thứ 3 trước khi quét qua đảo Luzon vào Biển Đông từ giữa hôm Thứ Tư trở thành cơn bão số 2.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.  Đến 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Từ chiều ngày 18/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét.

Đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

Hồng Thủy