Bão số 3 suy yếu, vịnh Bắc Bộ mưa dông mạnh

30/06/2012 08:20
Đêm hôm qua, bão số 3 suy yếu chỉ còn cấp 8 và rạng sáng nay sẽ đổ bộ vào đất liền thuộc địa phận Ma Cao (Trung Quốc), sau đó suy yếu nhanh. Bão số 3 tạo ra những vùng mưa dông mạnh gây mưa to và gió giật mạnh cho khu vực vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Hồng Kông – Ma Cao (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không còn có khả năng gây ra gió mạnh trên các khu vực đất liền.

Bão số 3 suy yếu, vịnh Bắc Bộ mưa dông mạnh, Tin tức trong ngày, bao so 3, bao Doksuri, bao vao bien dong, tin bao, bao gio, mua bao, lut loi, thien tai, tin thoi tiet, du bao thoi tiet, thoi tiet cac vung, thoi tiet cac tinh thanh, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Đường đi và vị trí cơn bão

Các ảnh hưởng của bão số 3 chủ yếu cho còn đối với các khu vực phía Bắc Biển Đông với gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. 
Trên khu vực vịnh Bắc Bộ, từng đám mây đối lưu gây mưa dông và gió giật mạnh liên tục được hình thành; dự báo ngày hôm nay ở sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.
(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)