Bất động sản chuẩn phong cách Nhật Bản: Điểm nhấn khác biệt của thị trường

05/05/2018 19:19
Quế Chi
(GDVN) - Điểm nhấn mới của bất động sản phía Bắc trong quý 1 năm 2018 là sự xuất hiện của dự án đất nền phong cách Nhật TMS Grand City Phúc Yên.

Sinh khí vượng, sở hữu bất động sản đẳng cấp thời thượng, đón đầu xu hướng đất nền tăng tốc, sức nóng toả nhiệt ngay khi vừa ra mắt, lợi nhuận cao, tính thanh khoản bất ngờ, sống một cuộc sống chất... là những giá trị được xác lập nhanh chóng bởi dự án mang phong cách chuẩn Nhật Bản tại TMS Grand City Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Xu hướng dự án sống chuẩn Phong cách Nhật lên ngôi

Trong bối cảnh hiện đại ngày nay, con người phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống, tốc độ đô thị hoá và môi trường bức bối, chật chội với nhiều yếu tố gây cảm giác tiêu cực trong khi nhu cầu về chất lượng sống tiêu chuẩn, thư giãn, an lành, đầy ắp khí trời, không gian xanh thoáng sẽ kéo theo sự quyết định khi mua bất động sản phải là sự chọn lựa có chọn lọc hơn.

Vì vậy, phong cách thiết kế hướng đến sự tươi mát từ thiên nhiên, đơn giản hiện đại của Nhật Bản đang càng ngày càng được ưa chuộng trên toàn thế giới và đặc biệt được khách hàng quan tâm tại Việt Nam.

Theo kiến trúc sư Cao xuân Hải, với sự ưu tiên lấy thiên nhiên làm ý tưởng chủ đạo thì phong cách thiết kế, xây dựng Nhật Bản xuất hiện rất nhiều các yếu tố tự nhiên, từ vật liệu xây dựng đến nội thất và phụ kiện trang trí.

Những nguyên tắc cần thiết của một ngôi nhà Nhật cơ bản là không gian nhà ngăn nắp tối giản, tăng mật độ và tính ảnh hưởng của thiên nhiên xung quanh; ưu tiên sử dụng các vật liệu tự nhiên và đặc biệt là kiến trúc cảnh quan xanh bao trùm lên toàn dự án.

Triết lý của phong cách đến từ xứ sở mặt trời mọc mang đậm “chất riêng” và theo đuổi tinh thần “tôn trọng thiên nhiên” xuyên suốt toàn dự án tạo ra một concept chuẩn mực đẳng cấp hấp dẫn và bền vững, tôn trọng nét văn hoá truyền thống chung của hai nước Việt – Nhật.

Phối cảnh hồ trung tâm Biwaco - Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên
Phối cảnh hồ trung tâm Biwaco - Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên

Diễn biến mới tại thị trường trong nước, không chỉ các dự án có vốn đầu tư Nhật Bản mà ngày càng có nhiều chủ đầu tư Việt có chiến lược theo đuổi thiết kế dự án bất động sản theo phong cách Nhật Bản.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dự án phong cách Nhật tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phần lớn chỉ tập trung tại phân khúc chung cư.

Tuy nhiên, điểm nhấn mới của bất động sản phía Bắc trong quý 1 năm 2018 là sự xuất hiện của dự án đất nền phong cách Nhật TMS Grand City Phúc Yên – một dự án đáp ứng không chỉ cho người dân bản địa mà còn là dự án phục vụ và đáp ứng cho rất nhiều chủ nhân người Nhật gốc đang làm ăn sinh sống tại các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất lớn của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các chuyên gia kinh tế xã hội đầu ngành tại thủ đô thường xuyên di chuyển đến sân bay quốc tế.

Nhận diện phong cách chuẩn Nhật Bản tại dự án TMS Grand City Phúc Yên

Theo khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, dự án TMS Grand City Phúc Yên, một dự án gây tiếng vang lớn khi vừa được giới thiệu ngày 11/3 mới đây, mang đậm phong cách Nhật Bản từ cảnh quan đến hệ thống tiện ích.

Phối cảnh bể bơi ngoài trời của dự án
Phối cảnh bể bơi ngoài trời của dự án

Dự án có quy mô 18,5 ha tại phường Hùng Vương - Thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, tổng mức đầu tư khoảng 1500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần TMS Bất động sản (TMS Land – Thành viên Tập đoàn TMS) làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của hơn 3.000 người, cung cấp gần 1.000 sản phẩm bất động sản với nhiều diện tích, vị trí khác nhau, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.

Dự án có vị trí đắc địa tại phường Hùng Vương là một trong những phường trung tâm, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tổng thể Thành phố Phúc Yên.

Đây là khu vực kinh tế - xã hội phát triển nhất thị xã với nhiều khu công nghiệp và nhà máy hiện đại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận tiện, hiện đã có 1 đường trục 24m (đường vào Khu công nghiệp) nối từ đường Quốc lộ 2 đi qua dự án.

TMS Grand City Phúc Yên cách đường Quốc lộ 2 khoảng 500m (theo trục đường mới đi Mê Linh) và nằm cạnh các nhà máy hiện đại, khu dân cư đông đúc, kinh doanh sầm uất… mang lại cho Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên một tiền đề vững chắc cùng tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án dành phần lớn diện tích cho đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công trình công cộng.

Ba sản phẩm chính của dự án gồm có nhà liền kề, biệt thự ven hồ, các tòa nhà cao tầng, được quy hoạch quanh hồ điều hòa trung tâm tạo nên không gian sống lý tưởng, đồng thời cung cấp đầy đủ những dịch vụ tiện ích chất lượng cao.

Hệ thống công viên nằm trong quần thể hồ điều hòa của vùng, tạo bầu không khí trong lành cho toàn khu đô thị.

Điều đặc biệt riêng có tại dự án này được chủ đầu tư cam kết: mang lại một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Phúc Yên chính là 31 tiện ích được xây dựng phục vụ cư dân bao gồm:

Biểu tượng dự án, đồi hoa Nhật Bản, vườn cây bóng mát, sân chơi thảm cỏ, đường chạy bộ, quảng trường trung tâm, đài phun nước, thảm cỏ nghệ thuật, ghế nghỉ, vườn trà thượng uyển, cầu gỗ, sân tập dưỡng sinh, sân tập yoga, đường vãn cảnh, chòi nghỉ, vườn BBQ, điểm truy cập wifi miễn phí, hồ Biwaco, sân vườn, vườn hoa bậc thang, tượng mèo may mắn neko, hệ thống máy tập ngoài trời và cây xanh, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân bóng chuyền hơi, sân nghỉ bóng mát, vườn phong đỏ, vườn trà đạo, sân chơi cát, sân chơi sáng tạo và vườn mê cung...

Sân chơi trẻ em bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường
Sân chơi trẻ em bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

Tái hiện không gian văn hóa Nhật tại Vĩnh Yên với sắc hoa anh đào, rừng lá đỏ

Phong cách sống chuẩn Nhật Bản tại khu đô thị TMS Grand City Vĩnh Yên được kiến tạo với 4 mùa thay đổi.

Mùa xuân hoa anh đào khoe sắc tại phân khu Sakura, và mùa thu cư dân sẽ có cuộc sống vô cùng lãng mạn với rừng lá đỏ tại phân khu MoMiji.

Nhắc đến Momiji là nhắc đến cảm xúc bị mê hoặc bởi màu sắc thiên nhiên tinh tế và huyền bí nhưng không kém phần thân thiện và đẹp đẽ.

Chính vì vậy, phân khu này được coi là điểm nhấn của khu đô thị chuẩn đẳng cấp sống Nhật tại dự án này.

Mới đây nhất, biểu tượng phong cách Nhật tại dự án này được hiện thực hoá bởi sự kiện tiếp nhận 100 cây hoa anh đào của đối tác Nhật Bản đã được đưa trực tiếp từ Nhật về Phúc Yên.

100 cây hoa anh đào quý hiếm sẽ được trồng trên con đường 19,5m mang tên Đường Hoa Anh đào và trồng xung quanh hồ nướctạo cảm giác thơ mộng.

Đối tác phía Nhật Bản cũng cử chuyên gia, kỹ thuật viên để chăm sóc đảm bảo cây hoa sẽ sống sinh trưởng tốt trong điều kiện thiên nhiên của dự án.

Với TMS Grand City Phúc Yên, chủ đầu tư - đại diện Tập đoàn TMS truyền đi thông điệp về một thương hiệu bất động sản uy tín bền vữngtrong tương lai.

Vì vậy, mọi quy trình thủ tục về pháp lý liên quan đến quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành sẽ được chủ đầu tư cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quế Chi