Bắt giữ hai đối tượng khi mang súng AK cùng lựu đạn đi bán

24/02/2013 06:14
Viết Cường - Thế Long
(GDVN) - Mang 1 khẩu súng AK, gần 100 viên đạn các loại cùng một lựu đạn mỏ vịt đi bán, hai đối tượng trú tại Vĩnh Phúc đã bị tổ công tác Y9/141 kiểm tra và bắt giữ.

Vào lúc 16h30 ngày 23/2, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội Do trung tá, CSGT Nguyễn Mạnh Dầu làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Hồi, Long Biên, Hà Nội. Tại đây, tổ công tác phát hiện chiếc taxi BKS 30Y 1357 đi từ hướng Cầu Chương Dương về quốc lộ 5 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu cho xe dừng lại để kiểm tra, khi đó trên xe có hai thanh niên cùng 1 lái xe.

Qua quá trình kiểm tra cốp sau của xe, phát hiện có một túi dù màu xanh dài khoảng 1 mét. Bên trong túi có một khẩu súng AK, 83 viên đạn các loại gồm: 31 viên đạn súng thể thao, 33 viên đạn súng AK, 15 viên đạn súng K54, 4 viên đạn súng K59 cùng một lựu đạn mỏ vịt.

Đối tượng cùng tang vật
Đối tượng cùng tang vật

Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận, lái xe là Nguyễn Huy Tuấn sinh năm 1988, trú tại tổ 5 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Tuấn đón hai thanh niên trên tại nhà nghỉ NT ở ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên.

Hai thanh niên đi cùng, một là Phí Văn Chiến, sinh năm, 1989 trú tại thôn Vinh Quang, Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.  Đối tượng còn lại tên Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1994 trú tại Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, khẩu sung AK, 83 viên đạn cùng 1 lựu đạn mỏ vịt trên là của Phí Văn Chiến. Phí Văn Chiến cùng Nguyễn Quốc Tuấn mang số súng đạn trên lên Vĩnh Phúc để tiêu thụ cho một người quen của Tuấn.

Hiện các đối tượng đã được đưa về Phòng hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra. 

Viết Cường - Thế Long