Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng BIDV

18/12/2016 15:57
An Nguyên
(GDVN) - Nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động dư luận thời gian qua vốn là một thợ cắt tóc, do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp.

Ngày 18/12, tổ “đặc nhiệm” của Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế do đích thân Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã vào Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1987, trú xã Đắc Vinh, ĐắcMil, Đắc Nông) để điều tra, làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tâm được cho là nghi phạm gây ra vụ dùng súng cướp số tiền hơn 725 triệu đồng tại Chi nhánh ngân hàng BIDV (trụ sở trên đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế).

Sau vụ cướp táo tợn, các ngân hàng phải tăng cường an ninh (GDVN) - Công điện số 03 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát việc thiết kế, bố trí quầy giao dịch, vách kính, cửa ra vào nhằm đảm bảo việc ngăn chặn cướp đột nhập.

Sau vụ cướp táo tợn, các ngân hàng phải tăng cường an ninh

(GDVN) - Công điện số 03 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát việc thiết kế, bố trí quầy giao dịch, vách kính, cửa ra vào nhằm đảm bảo việc ngăn chặn cướp đột nhập.

Đại tá Hùng cho biết, sau khi gây án ở Huế xong, Tâm chạy xe máy vào trốn ở Đà Nẵng.

Qua các nguồn tin và chứng cứ thu thập tại hiện trường, Ban chuyên án đã cử trinh sát lần theo dấu vết của Tâm.

Sau khi xác định nghi can đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) bắt giữ.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Tâm, thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án. Đến chiều cùng ngày thì tiến hành di lý Tâm về Huế.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 6/12, Tâm chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Huế để thực hiện ý định cướp ngân hàng.

Khi gây án, Tâm dùng loại súng bắn đạn bi nén khí gas mua được thông qua mối quen trên mạng internet. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

An Nguyên