Bắt nữ Tổng giám đốc liên quan đến mắt xích của ông Tề Trí Dũng

16/05/2019 06:06
Hưng Long
(GDVN) - Một nữ Tổng giám đốc liên quan đến mắc xích của ông Tề Trí Dũng đã bị bắt giữ với cùng hành vi.

Ngày 15/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Thanh Trúc – Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn.

Bà Trúc bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội danh “Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Tối 14/5, ông Tề Trí Dũng – nguyên Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cũng bị bắt giam để điều tra về 2 tội danh nêu trên.

Bà Hồ Thị Thanh Trúc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (đang đứng). (Ảnh: Sadeco)
Bà Hồ Thị Thanh Trúc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (đang đứng). (Ảnh: Sadeco)

Điều tra ban đầu, năm 2015, Công ty Tân Thuận sở hữu 44% vốn tại Công ty Nam Sài Gòn. Ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Nam Sài Gòn.

Đến ngày 29/6/2017, Công ty Nam Sài Gòn đại hội cổ đông.

Nhóm cổ đông của Công ty Nam Gài Gòn, gồm: Ông Tề Trí Dũng, Trần Đăng Linh - Phó Tổng giám đốc Tân Thuận, bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Công ty Nam Sài Gòn và ông Trần Mạnh Khôi, Phó Trưởng ban Kiểm soát Công ty Nam Sài Gòn biểu quyết đồng ý 100% phương án tăng vốn điều lệ.

Ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận bị bắt 

Hình thức tăng vốn điều lệ là phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược - Công ty Nguyễn Kim.

Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim chuyển thanh toán cho Công ty Nam Sài Gòn số tiền 360 tỷ đồng.

Lúc này, Công ty Tân Thuận chỉ còn sở hữu 28,8% vốn nhà nước và nhóm 4 cổ đông lớn của Công ty Nam Sài Gòn sở hữu vốn nhà nước giảm từ 62,8% xuống còn 41%.

Công ty Nguyễn Kim nghiễm nhiên đóng vai trò chi phối tại Công ty Nam Sài Gòn với số vốn điều lệ chiếm hơn 54%.

Ngoài ra, nhóm 4 cổ đông nhà nước đã bán 5.235.683 cổ phần tại Công ty Nam Sài Gòn cho Công ty Exim để Công ty Exim chuyển nhượng lại cho Công ty Nguyễn Kim để hưởng phần chênh lệch.

Kết luận thanh tra cũng xác định, Công ty Nguyễn Kim đã có kế hoạch thâu tóm doanh nghiệp nhà nước với giá rẻ thông qua việc phát hành cổ phiếu các cổ đông.

Hưng Long