BBC: Colombia bắt tàu chở vũ khí Trung Quốc đi Cuba

04/03/2015 11:59
Theo BBC
(GDVN) - Các quan chức nói họ phát hiện ra khoảng 100 tấn thuốc súng, ba triệu ngòi nổ và 3.000 vỏ đạn pháo trên tàu.

Hãng BBC của Anh đưa tin cho biết, nhà chức trách Colombia đã tiến hành bắt giữ thuyền trưởng một tàu của Trung Quốc đang chở vũ khí trên đường tới Cuba mà không có giấy tờ.

Giới chức Colombia cho biết, trên chiếc tàu bị bắt giữ có chứa thuốc nổ và súng đạn trong khi giấy tờ của tàu này chỉ đăng ký chở theo ngũ cốc.

Văn phòng Công tố viên Trưởng Colombia nói chiếc tàu bị giữ lại hồi cuối tuần trước tại cảng Cartagena trên biển Caribbean.

Các quan chức nói họ phát hiện ra khoảng 100 tấn thuốc súng, ba triệu ngòi nổ và 3.000 vỏ đạn pháo trên tàu.

Luiz Gonzalez, chánh Văn phòng Công tố viên Trưởng Colombia, nói: "Giấy tờ mà người thuyền trưởng có về hàng hóa mà tàu này chuyên chở không khớp với những gì chúng tôi tìm thấy".

Ông cho hay thuyền trưởng Ngô Hồng có thể bị buộc tội buôn bán vũ khí và đối mặt với các bản án của luật pháp Colombia.

Chiếc tàu này đã bị chặn lại và rà soát trong 48 tiếng đồng hồ trước khi trát bắt thuyền trưởng được đưa ra.

Trước đây, tháng Bảy năm 2013, tàu Chong Chon Gang của Bắc Hàn cũng đã bị chặn tại Panama do nghi là chở ma tuý.

Cảnh sát sau khi rà soát đã phát hiện ra lô vũ khí Cuba không khai báo giấu trên tàu, dưới các bao tải đường.

Giới chức tại Havana thừa nhận họ đứng đằng sau vụ này, và nói đó là các vũ khí có từ thời Liên Xô, được chuyển từ Cuba sang Bắc Hàn để đại tu.

Theo BBC