Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bệnh nhi 21 tháng bị tổn thương nặng bàng quang do sai sót của bác sĩ

27/10/2012 19:05
Trần Công
(GDVN) - Sáng 27-10 bệnh nhi T.A.Đ, 21 tháng tuổi, trú phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đã được chuyển từ phòng mổ ra phòng bệnh nhân nặng tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Phó Giám đốc bệnh viện tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận, bệnh nhi T.A.Đ được chẩn đoán thoát vị bẹn, nhưng kíp mổ của Bệnh viện Cam Ranh có sai sót khiến bệnh nhị bị tổn thương nặng bàng quang, ứ nước tiểu trong khoang bụng, ảnh hưởng thận…

Theo các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện tỉnh, ca mổ lần 2 chỉ giải quyết tình trạng nguy kịch, khi sức khỏe cho phép, cháu T.A.Đ phải được đưa lên bệnh viện chuyên khoa tuyến trên ở TP. HCM để tiếp tục mổ và điều trị.
Bệnh nhi T.A.Đ.
Bệnh nhi T.A.Đ.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cha đẻ cháu T.A.Đ là ông T.M vẫn còn rất bức xúc cho phóng viên biết: "Cháu Đ nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh sáng 23-10, sau khi được khám, siêu âm và chụp X quang, bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị thoát vị bẹn và chỉ định mổ. Trưa 25-10, ca mổ được thực hiện. Chỉ vài giờ sau mổ, bụng Đ cứ chướng dần lên, không tiểu được, rất nguy kịch. Gia đình tức tốc gọi bác sĩ. Ngày 26-10, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh thông báo, trường hợp của cháu Đ phải mổ lại lần thứ hai. Chiều 26-10, Bệnh viện Cam Ranh quyết định chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh. Liền sau đó, Bệnh viện tỉnh đã nhanh chóng mời các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu  khám và hội chẩn. Cháu được mổ cấp cứu ngay trong đêm 26, rạng sáng 27-10". Được biết, cũng trong sáng 27-10, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Cam Ranh và bác sĩ trong kíp mổ ngày 25/10 đã ra bệnh viện tỉnh thăm hỏi cháu Đ đồng thời hứa Bệnh viện Cam Ranh sẽ chịu mọi chi phí điều trị cho cháu Đ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Trần Công