Trung Quốc: Bệnh viện sử dụng khóa an ninh đặc biệt chống bắt cóc trẻ sơ sinh

Bệnh viện sử dụng khóa an ninh đặc biệt chống bắt cóc trẻ sơ sinh

31/10/2012 07:22
Bảo Thành (Nguồn: Sina)
(GDVN) - Các bệnh viện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Trung Quốc đang sử dụng vòng an ninh đặc biệt để ngăn chặn tình trạng bắt cóc trẻ sơ sinh trong khoa sản.
Tờ Sina của Trung Quốc ngày 30/10 đưa tin, các bệnh viện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Trung Quốc đang sử dụng vòng an ninh đặc biệt để ngăn chặn tình trạng bắt cóc trẻ sơ sinh trong khoa sản.

Chiếc vòng an ninh đặc biệt trên cổ chân của một em bé sơ sinh.
Chiếc vòng an ninh đặc biệt trên cổ chân của một em bé sơ sinh.

Sở Chí Bình, Trưởng khoa sản bệnh viện Số 2 thuộc Đại học Y Nam Kinh cho hay vòng an ninh đặc biệt này sẽ phát ra âm thanh báo động nếu có em bé nào bị đưa ra khỏi khu vực nhất định trong khoa.

“Tín hiệu báo động cũng sẽ gửi về máy tính của các y tá nên họ có thể xác định được ngay lập tức em bé nào bị đưa đi và có biện pháp phối hợp với bảo vệ để ngăn chặn”, bà Bình cho hay.

Vị Trưởng khoa này cũng nói rằng chỉ có nhân viên của bệnh viện mới có thể mở được chiếc vòng chứa mọi thông tin về em bé như tình trạng sức khỏe, tên mẹ, số giường này. Nếu ai đó tìm cách tháo hoặc cắt chiếc vòng này, nó sẽ phát ra âm thanh báo động. Đồng thời nó cũng rất an toàn cho em bé vì lượng bức xạ phát ra là rất thấp.

Bệnh viện số 2 đã sử dụng loại vòng an ninh này kể từ năm 2008. Các bệnh viện khác trong thành phố cũng bắt đầu sử dụng loại vòng này hoặc có các biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng bắt cóc trẻ sơ sinh.

Bệnh viện Gulou có đội ngũ nhân viên bảo vệ trực 24/24. Trong giờ thăm nuôi, chỉ có 2 người được phép vào thăm một lúc, và các em bé chỉ được đưa ra khỏi viện khi có giấy xuất viện do bệnh viện cấp.

Nhân viên bảo vệ túc trực trước cổng bệnh viện Trung Quốc.
Nhân viên bảo vệ túc trực trước cổng bệnh viện Trung Quốc.

Trưởng khoa sản bệnh viện thuộc Đại học Đông Nam cho hay: “Nhân viên y tế trong khoa của chúng tôi phải đeo một biển tên đặc biệt trước ngực khi muốn tách em bé khỏi mẹ để đưa đi điều trị”, ngay cả Trưởng khoa cũng không phải là ngoại lệ.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi khoa Nam Kinh, điều đầu tiên mà các ông bố bà mẹ tương lai phải học khi vào đây là cách kiểm tra nhân thân của nhân viên y tế. Ngoài ra, hơn 500 camera giám sát cũng đã được lắp đặt tại bệnh viện này.

Các bệnh viện và các bậc cha mẹ ở Trung Quốc đang cảnh giác cao độ sau khi báo chi đưa tin về một loạt vụ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Hồi tháng 10, một bé trai 3 ngày tuổi đã bị một phụ nữ ở Hoài Viễn tỉnh An Huy bắt đi. Tháng 11 năm ngoái, một bé gái 6 ngày tuổi đã bị bắt cóc khỏi một bệnh viện ở Hưng Hóa tỉnh Giang Tô và một bé trai 1 ngày tuổi cũng bị bắt cóc ở Sán Vĩ tỉnh Quảng Đông.

Trương Lỗi, người vừa làm bố trong tháng 10 này chia sẻ: “Tuy các biện pháp an ninh này có vẻ phức tạp, nhưng chúng rất cần thiết vì tôi và vợ tôi không thể canh chừng được cả ngày. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu con tôi bị bắt cóc hoặc đánh tráo do lỗi của bệnh viện. Theo tôi thì càng phức tạp càng tốt.”
Bảo Thành (Nguồn: Sina)