Bị cướp giữa Sài Gòn khiến cô gái trẻ chấn thương sọ não

24/06/2014 19:45
Văn Minh
(GDVN) - Phát hiện cô gái trẻ đang chạy xe trên đường, hai tên cướp liền ép xe cướp túi xách khiến nạn nhân té ngã chân thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 24/6, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Trọng Tâm (20 tuổi) và Huỳnh Trọng Nguyên (21 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h30 tối 23/6, Tâm điều khiển xe máy chở Nguyên đi “tìm mồi” thì phát hiện chị Trương Nguyễn Vân Chinh (22 tuổi, ngụ TP.HCM) có một túi xách treo trên xe liền bám theo.

Khi đến số nhà 33 Trần Bình Trọng (phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM), hai thanh niên này ép xe, giật túi xách khiến chị Chinh mất tay lái, té ngã chấn thương đầu rất nặng.

Nguyễn Trọng Tâm và Huỳnh Trọng Nguyên tại cơ quan công an
Nguyễn Trọng Tâm và Huỳnh Trọng Nguyên tại cơ quan công an

Sau đó, cả hai lấy túi xách nạn nhân, tẩu thoát, chị Chinh được người dân đưa đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não rất nguy kịch.

Lúc này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo liền đuổi theo, truy xét trên nhiều tuyến đường thì phát hiện hai đối tượng khả nghi. Qua nhận dạng, tổ trinh sát đuổi theo qua nhiều tuyến đường trong thành phố, cuộc truy đuổi hơn 10km, trinh sát mới ép xe, đạp ngã khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT, hai thanh niên này khai nhận đã gây ra vụ cướp giật túi xách chị Chinh. Sau đó, cả hai vào khách sạn trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) để kiểm tra “chiến lợi phẩm”, rồi đem bán chiếc ĐTDĐ được 4 triệu đồng.

Ngoài ra, hai đối tượng này thừa nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật trong thời gian gần đây. Được biết, cả hai đều là dân nghiện ma túy.

Văn Minh