Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, TQ “ thi” bắn súng

02/08/2012 22:53
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Ông Uông Dương, Chu Tiểu Đan cùng các lãnh đạo khác của tỉnh Quảng Đông đã bất ngờ nổi hứng muốn bắn thử

Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Giới truyền thông Trung Quốc ngày 2/8 đưa tin, hôm qua 1/8 ông Uông Dương, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh Quảng Đông, Chu Tiểu Đan – Chủ tịch tỉnh, Âu Quảng Nguyên – Chủ tịch HĐND và Hoàng Long Vân – Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông đã đến thăm và thi bắn súng cùng với Tư lệnh quân khu tỉnh Quảng Đông Lưu Liên Hoa, Chính ủy Hoàng Thiện Xuân.

Ông Uông Dương, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông nổi hứng bắn súng
Ông Uông Dương, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông nổi hứng bắn súng

Ngày 1/8 là ngày thành lập quân đội Trung Quốc, tại Quảng Đông chính quyền tỉnh này lấy ngày này gọi là “ngày quân sự”, lãnh đạo các cấp đều phải tham gia thăm hỏi các đơn vị đóng quân trên địa bàn và nắm tình hình sẵn sàng chiến đấu, quan hệ quân dân.

Khi ra thăm thao trường, ông Uông Dương, Chu Tiểu Đan cùng các lãnh đạo khác của tỉnh Quảng Đông đã bất ngờ nổi hứng muốn bắn thử để “cảm nhận” cuộc sống và sinh hoạt, huấn luyện của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh này.

Ông Uông Dương tỏ ra vui vẻ khi bắn trúng bia
Ông Uông Dương tỏ ra vui vẻ khi bắn trúng bia

Trong bài phát biểu trước giới tướng tá lãnh đạo quân khu tỉnh Quảng Đông, ông Uông Dương nhấn mạnh, địa bàn quân khu tỉnh Quảng Đông vô cùng đặc biệt, nhiệm vụ đa dạng nên đơn vị này cần phải làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời vẫn nỗ lực tham gia các hoạt động xây dựng địa phương.

Đáng chú ý, trong lúc quan hệ Trung Quốc – Philippines căng thẳng leo thang sau sự kiện Scarborough từ hôm 10/4 vừa qua, báo chí Đài Loan đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có lúc phải báo động chiến đấu đại quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải, tuy nhiên người phát ngôn quân đội nước này đã phủ nhận thông tin trên.

Khác với ông Bí thư thích súng bộ binh, Chu Tiểu Phong, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông thử sức với súng ngắn
Khác với ông Bí thư thích súng bộ binh, Chu Tiểu Phong, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông thử sức với súng ngắn

Trong một diễn biến khác, thời điểm biển Đông đang đặc biệt căng thẳng trong tháng 5, tháng 6 vừa qua, Hoàng Thiện Xuân, thiếu tướng, Chính ủy quân khu tỉnh Quảng Đông cũng đã lên tiếng bóng gió xa xôi về một khả năng dùng vũ lực trên biển Đông để bảo vệ cái gọi là “chủ quyền” của Trung Quốc khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hồng Thủy (nguồn QQ)