Bí thư Thành ủy chỉ đạo giải quyết vụ tố cáo sai phạm tại trường Nguyễn Du

14/09/2019 06:55
Hưng Long
(GDVN) - Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ tố cáo sai phạm tại trường Nguyễn Du.

Ngày 10/9, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có giấy báo tin gửi đến cô Nguyễn Yến Thanh (đã đổi tên nhân vật) – nguyên nhân viên của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường 15, quận 10) liên quan đến việc tố cáo sai phạm tại nhà trường.

Nội dung của giấy báo tin thể hiện, Bí thư Thành ủy có nhận được đơn có tiêu đề tố cáo đề ngày 27/8/2019 của cô Nguyễn Yến Thanh.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. (Ảnh: H.L)
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. (Ảnh: H.L)

Cô Yến không đồng ý kết luận nội dung tố cáo số 2463/KL-GDĐT-TTr ngày 18/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Thực hiện ý kiến của Bí thư Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã chuyển đơn nêu trên đến Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban phường mượn kios của trường Nguyễn Du để bán trà sữa, nước hoa?
Ủy ban phường mượn kios của trường Nguyễn Du để bán trà sữa, nước hoa?

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 18/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 2463/KL-GDĐT-TTr đối với ông Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

Ông Phú bị cô Thanh tố cáo 12 nội dung.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng 1 phần và 9 nội dung tố cáo sai.

Cô Yến Thanh không đồng ý với Kết luận này nên gửi đơn tố cáo đến Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Thanh tố cáo Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra không đúng sự thật, nói sai vấn đề…

Hưng Long