Bình Định áp đảo về số võ sĩ tranh đai vô địch Number 1

28/07/2017 11:39
Hồ Thu
(GDVN) - Bình Định được xem là một trong những cái nôi võ thuật cổ truyền, rất nhiều võ sĩ đã thành danh từ mảnh đất võ này.

Bình Định được xem là một trong những cái nôi võ thuật cổ truyền, rất nhiều võ sĩ đã thành danh từ mảnh đất võ này.

Và không quá bất ngờ khi ở giải “Võ cổ truyền, Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Number 1”do nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối, Bình Định có đến 3 võ sĩ vào vòng chung kết tại Quảng Ngãi.

Đầu tiên phải kể đến là “đả nữ” Nguyễn Thị Hằng Nga, được xem là vận động viên kỳ cựu nhất, cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm.

Đây đã là lần thứ 3 Hằng Nga tham gia giải đấu này. Trước đó, cô từng vô địch mùa 3 ở hạng cân 57kg.

Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1994 còn sở hữu nhiều danh hiệu đáng nể khác như Huy chương Vàng giải trẻ, Huy chương Vàng giải Cup Kick-boxing 2014, Huy chương Vàng giải Cup toàn quốc 2017,…

Hằng Nga sở hữu đòn tay khá mạnh mẽ khiến không ít đối thủ phải dè chừng khi đối đầu.

Võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga (giáp đỏ).
Võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga (giáp đỏ).

Với tấm vé vào chơi trận chung kết, Hằng Nga đã vượt qua Võ Thị Hồng Vân (Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Quỳnh (Đắk Lắk) ở vòng loại và bán kết bằng điểm tuyệt đối.

Chung kết Hằng Nga sẽ gặp nữ võ sĩ rất mạnh của đoàn An Giang là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Tuy nhiên, gạt qua những áp lực, Hằng Nga đang rất nỗ lực tập luyện để giành chiếc đai vô địch.

Võ sĩ Đặng Đình Văn (giáp xanh) giành chiến thắng trước Đào Xuân Tú.
Võ sĩ Đặng Đình Văn (giáp xanh) giành chiến thắng trước Đào Xuân Tú.

Như một cơ duyên, thêm một chiến binh khác của đoàn Bình Định sẽ đối đầu với một võ sĩ của An Giang, đó chính là nam võ sĩ Đặng Đình Văn thi đấu ở hạng cân 55kg.

Ở mùa giải thứ 4, anh phải dừng chân ngay ở vòng bán kết. Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải thứ 5 này, anh đã thắng võ sĩ Đào Xuân Tú (Nghệ An) ở bán kết để đi đến trận đấu cuối cùng gặp Nguyễn Phú Quý.

Có một ưu thế rất lớn cho Đình Văn, khi Phú Quý chính là đối thủ đã hai lần bị anh hạ gục trong năm 2016 ở giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc và Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Number 1.

Võ sĩ thứ ba của đoàn Bình Định là võ sĩ Nguyễn Văn Hiếu thi đấu ở hạng cân 50kg.

Ngoài Võ cổ truyền, Văn Hiếu còn tập luyện cả Kick-boxing và Wushu, tuy nhiên, anh còn khá ít kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường quốc gia.

Việc vào đến trận chung kết hạng cân 50kg nam được coi là thành tích đầy ấn tượng và bất ngờ của chàng võ sĩ sinh năm 1998 này.

Võ sĩ Nguyễn Văn Hiếu (giáp xanh) giành chiến thắng ở bán kết.
Võ sĩ Nguyễn Văn Hiếu (giáp xanh) giành chiến thắng ở bán kết.

Đối thủ trong trận chung kết của Văn Hiếu là Đặng Sỹ Lành của đoàn Công an Nhân dân. Đây sẽ là một thử thách rất lớn cho Văn Hiếu, bởi Sỹ Lành có tuổi đời, tuổi nghề nhiều hơn và sở hữu lối tấn công linh hoạt, áp đảo.

Giải “Võ cổ truyền, Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Number 1” mùa thứ V do nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối tài trợ độc quyền.

Giải được khởi động từ tháng 5/2017, qua các vòng loại và bán kết đã chọn ra được 16 võ sĩ xuất sắc nhất vào chơi trận chung kết tại Quảng Ngãi vào hai ngày 29 và 30/7.

Đồng hành cùng giải đấu, nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối với thông điệp “Bù nước, bù khoáng, bền bỉ tới cùng”, mong muốn cung cấp cho các vận động viên nguồn năng lượng tối ưu để luôn cảm thấy khỏe khoắn và căng tràn sức sống, qua đó cống hiến cho khán giả những trận đấu võ thuật kịch tính, hấp dẫn.

Hồ Thu