Theo Bộ Giao thông vận tải, Hải Phòng là thành phố lớn có nhiều loại hình vận tải, nhưng công tác tham mưu, thanh tra, kiểm tra chưa kịp thời, đặc biệt quản lý nhà nước về cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container còn buông lỏng, chưa thực hiện theo quy định hiện hành.
Để làm rõ thông tin về công tác quản lý và cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra tại Sở GTVT Hải Phòng.
Xe container trên đường phố Hải Phòng. |
Qua kiểm tra cho thấy, Sở GTVT Hải Phòng đã thực hiện công tác quản lý và cấp phép đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải nói chung, vận tải hàng hóa bằng container nói riêng, Bộ GTVT đề nghị Sở GTVT Hải Phòng phối hợp Sở KH-ĐT rà soát tổng thể, hướng dẫn tổ chức ngay việc cấp phép kinh doanh vận tải container.
Đặc biệt, đề nghị các cơ quan TP.Hải Phòng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với tổ chức, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế trong quản lý vận tải container gồm giám đốc Sở GTVT, phó giám đốc Sở, Thanh tra Sở và phòng nghiệp vụ liên quan.
Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải cố tình không xin cấp giấy phép phải bị đình chỉ hoạt động.
Trước đó, thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện 96,4% doanh nghiệp vận tải container tại Hải Phòng chưa có giấy phép kinh doanh vận tải.
Trước đó, thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện 96,4% doanh nghiệp vận tải container tại Hải Phòng chưa có giấy phép kinh doanh vận tải.
Đ.T (tổng hợp)