Brazil sẽ mua máy bay chiến đấu F-11B của Trung Quốc

10/02/2012 16:59
Theo Infonet.vn
Lực lượng Không quân Brazil xem xét mua máy bay chiến đấu đa chức năng F-11B của Trung Quốc.

Evandro Santana Pereira, chuyên gia không quân của Brazil nhận định rằng, lực lượng Không quân Brazil nên xem xét mua máy bay chiến đấu đa chức năng F-11B của Trung Quốc.

Chiến đấu cơ F-11B do Trung Quốc chế tạo
Chiến đấu cơ F-11B do Trung Quốc chế tạo
Máy bay chiến đấu do Công ty máy bay Thẩm Dương chế tạo
Máy bay chiến đấu do Công ty máy bay Thẩm Dương chế tạo

Trang mạng tổng hợp công nghiệp - quân sự của Nga đưa tin ngày 9/2, trong bản báo cáo mới nhất của Evandro Santana Pereira, chuyên gia không quân của Brazil đã chỉ ra rằng, Lực lượng Không quân Brazil nên xem xét mua máy bay chiến đấu đa chức năng F-11B của Trung Quốc.

Chuyên gia Evandro Santana Pereira cho rằng, F-11B là máy bay chiến đấu khá tiên tiến, và có hiệu suất không thua kém so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của các nước phương Tây.

Ông phân tích, chiếc F-11B được phát triển từ chiếc Su-27 của Liên Xô cũ, loại máy bay được nghiên cứu chế tạo từ những năm 70 và bắt đầu phục vụ quân đội vào năm 1985. Su-27 chủ yếu được dùng để đối phó với F-15 của Mỹ.

Sau một quá trình nghiên cứu chế tạo lâu dài, Su-27 đã trở thành một trong những loại máy bay chiến đấu có tính năng xuất sắc nhất trên thế giới, và được nhiều nước đặt hàng. Tại Trung Quốc, loại máy bay này cũng có được nhiều thành tựu lớn.

Trong báo cáo có viết, năm 1990, Trung Quốc đã mua hơn 10 chiếc Su-27 loại một ghế và hai ghế, sau này lại mua thêm một số máy bay được phát triển từ Su-27 như Su-30MKK và Su-30MK2.

Sáu năm sau, Trung Quốc bắt đầu đàm phán với Nga để nhận được ủy quyền sản xuất Su-27.

Theo quy định tại thỏa thuận được kí kết, thì trong khoảng thời gian từ năm 1998 - 2044, Công ty máy bay Thẩm Dương sẽ sử dụng các linh kiện do Nga cung cấp để lắp đặt 100 chiếc Su-27.

Tuy nhiên, sau này phía Trung Quốc đã chấm dứt hợp đồng và tự mình sản xuất F-11B, phiên bản Su-27 của Trung Quốc. Hiện nay, tỉ lệ nội địa hóa của F-11B đã là 100%.

Hành động này của phía Trung Quốc đã bị Nga chỉ trích, và coi đó là hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Evandro Santana Pereira cho hay, công việc nghiên cứu chế tạo F-11B bắt đầu từ đầu thế kỉ 21, từ năm 2008 bắt đầu được cấp cho không quân Trung Quốc, và năm 2010 hoàn thành việc nội địa hóa 100%.

Theo Infonet.vn