Cá voi hiếm dài 16,5m chết trên bờ biển Anh

10/08/2011 04:30
(GDVN) - Một con cá voi khổng lồ thuộc loài hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng trên Trái Đất được tìm thấy đã chết trên một bờ biển của nước Anh.

(GDVN) - Một con cá voi khổng lồ thuộc loài hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng trên Trái Đất được tìm thấy đã chết trên một bờ biển của nước Anh.

Theo lời kể của Lực lượng bảo vệ bờ biển Lynmouth, Devon (Anh), họ nhận được tin báo phát hiện xác cá voi khổng lồ vào sáng ngày 9/8.

 

Xét nghiệm cho thấy, con cá voi dài 16,5m này đã chết trước đó 2 hoặc 3 ngày do bị mắc kẹt ở khu vực ven bờ biển và được thủy triều đánh dạt lên bãi đá.

Theo những người dân địa phương, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua họ bắt gặp một con cá voi bị mắc kẹt và chết trên bờ biển này.

 

 Đây được xác định là một con cá voi vây (fin whale) được coi là động vật có vú lớn thứ hai trên thế giới sau cá voi xanh. Cá voi vây có thể phát triển tới độ dài 25,5m và nặng tới 80 tấn.

 

Loài cá voi này sống phổ biến ở Nam bán cầu, nhưng một lượng nhỏ loài cá voi này cũng được tìm thấy ở Bắc Đại Tây Dương.

{iarelatednews articleid='9429,9481,9356,9210,8688,9128,9118,9043,9032,8811,8563,8453,8493,8224,8260,7888,7844,7767'}
Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail, The Sun)

Cá voi hiếm dài 16,5m chết trên bờ biển Anh ảnh 4