Các vụ tai nạn xe khách kinh hoàng năm 2013

01/11/2013 10:01
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) -Xe khách lao xuống ao, 4 người chết tại chỗ, tai nạn xe khách kinh hoàng ở Quảng Nam, Xe khách lao xuống vực 7 người chết, 39 người bị thương...là một trong những vụ tai nạn xe khách kinh hoàng xảy ra trong năm 2013.

Tai nạn thảm khốc: Xe khách lao xuống ao, 4 người chết tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 10/7 trên tuyến quốc lộ 47, hướng TP Thanh Hóa - Triệu Sơn (đoạn qua xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn) làm 4 người chết tại chỗ.

Các nạn nhân tử vong được xác nhận danh tính là: Đỗ thị Thủy (sinh năm 1990, xã Thọ Ngọc), Lê Thị Lương (sinh năm 1989, xã Thọ Ngọc), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990, xã Thọ Tân), Lê Sĩ Chung (sinh năm 1986, xã Thọ Dân) và tài xế thoát nạn được là Trần Văn Thìn (xã Thọ Tân).

Chiếc xe ô tô bị nạn
Chiếc xe ô tô bị nạn
Theo người dân ở đây cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng một chiếc xe 4 chỗ ngồi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 47 hướng TP Thanh Hóa - Triệu Sơn (đoạn qua xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn). 
Do tài xế điều khiển xe (hiện chưa được trục vớt, chưa rõ biển số) chạy quá nhanh và không làm chủ được tốc độ nên đã lao thẳng xuống ao ven quốc lộ 47. Sau khi xảy ra tai nạn tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Khoảng gần 30 phút, sau khi sự việc xảy ra công an huyện Triệu Sơn đã có mặt kịp thời để giải quyết sự việc. Đồng thời người nhà các nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để nhận diện thi thể người thân

Tai nạn xe khách kinh hoàng ở Quảng Nam 

Khoảng 18h25 ngày 23/10, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe khách nghiêm trọng

Theo ghi nhận tại hiện trường vụ tại nạn, chiếc xe khách loại Ford của hãng Sáu Phương mang biển kiểm soát 77B-000.34, do tài xế tên Hiếu điều khiển chở khách hướng từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn (Bình Định) chạy với tốc độ cao.

Đến địa điểm trên, xe khách chạy lấn đường rồi tông rất mạnh vào xe tải mang biển kiểm soát 43C-020.00 của Công ty Cổ phần Bình Vinh (Đà Nẵng) do Nguyễn Minh Chánh (SN 1989, ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển, chạy hướng từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng.

Chiếc xe khác xảy ra tai nạn
Chiếc xe khác xảy ra tai nạn

Do cú va chạm quá mạnh nên xe khách nát bét, toàn bộ cửa, kính và tấm bảo vệ xe bị hất văng tứ tung xuống đường, phía bên hông trái của xe khách bị bóc toàn bộ, chỉ còn trơ khung sắt. Vụ tai nạn kinh hoàng đã làm 1 người chết tại chỗ, 2 hành khách và tài xế xe khách bị thương rất nặng

Xe khách lao xuống vực 7 người chết, 39 người bị thương

Vào lúc 18g30 ngày 25-10, trong lúc đang xuống dốc, chiếc xe khách chở 46 người mang biển số 15B- 01076 đã bị mất phanh, mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét, làm 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.

Ngoài ra, còn 39 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Vụ tai nạn xảy ra tại km 74 + 200, quốc lộ 279, thuộc xã Yên Sơn (Bảo Yên- Lào Cai).

Theo công an huyện Bảo Yên, chiếc xe chở số khách trên xuất phát từ Hải Phòng đi lễ đền Bảo Hà (Bảo Yên- Lào Cai), khi còn cách đền Bảo Hà chừng 15km thì bị tắc đường (do sạt lở đất) nên xe khách quay đầu trở lại thị trấn Phố Ràng, đến km 74+ 200 thì xảy ra tai nạn.

Tai nạn xe khách liên hoàn, hơn 20 người nhập viện

Khoảng 22h30 ngày 30/10, xe khách giường nằm của tỉnh Bình Định được cho là chạy rất nhanh theo hướng Bắc - Nam trên trên Quốc lộ 1A. Khi đến khu vực thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, ôtô này bất ngờ đâm vào xe container bị hỏng, đang sửa chữa trên đường.

Lúc này, một chiếc xe khách khác của tỉnh Quảng Ngãi chạy cùng chiều, sát phía sau tiếp tục đâm vào xe khách vừa bị tai nạn..

Xe giường nằm bị nát phần đầu
Xe giường nằm bị nát phần đầu

Cú đâm liên hoàn làm một người phụ nữ khoảng 60 tuổi chết trên đường đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hơn 20 người khác phải nhập viện trong đêm, trong đó có 4 người đang nguy kịch. Vụ tai nạn cũng khiến hai xe khách biến dạng phần đầu, bên hông hư hỏng nặng, dầu nhớt đổ khắp mặt đường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định đó là do xe khách tỉnh Bình Định chạy quá tốc độ, tài xế không làm chủ được tay lái nên để xe đâm vào đuôi container. Tuy nhiên, việc chiếc container này có cảnh báo các xe lưu thông trên quốc lộ khi đậu ven đường hay không cũng đang được điều tra.

Giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị tắc nghẽn hơn 4 giờ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Thuận phải hướng dẫn các phương tiện đang lưu thông di chuyển đi theo đường Tỉnh lộ 703, giải quyết tình trạng tránh kẹt xe trong đêm.

Xe khách đâm vào vách núi, nhiều người tử vong

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 7/6 /2013 chiếc xe khách gặp nạn chở hơn 30 người chạy trên tuyến đường Đà Lạt - Nha Trang (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Chiếc xe tự gây tai nạn. Hiện trường cho thấy không có tác động của các phương tiện khác", ông Lê Quang Thanh, Phó công an huyện Khánh Vĩnh cho biết.

Chiếc xe khách bẹp dúm sau khi đâm vào vách n
Chiếc xe khách bẹp dúm sau khi đâm vào vách n

Trong chiếc xe bẹp dúm, có 5 nạn nhân chết tại chỗ. Hơn 20 người khác bị thương trong đó có nhiều người bị thương rất nặng.

Một nhân viên phòng cấp cứu trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh cho hay, đã tiếp nhận khoảng 15-16 nạn nhân, nhiều ca bị chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân... trong đó có một người đã tử vong. Ngoài ra, một số người khác được đưa vào cấp cứu tại phòng khám khu vực - nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo nhà xe Hoàng Hải Tùng, chủ của chiếc xe bị nạn, đoàn khách gồm 32 người trong đó có 8 trẻ em, đều là giáo viên và con em của trường tiểu học ở Hòa Phước, Đà Nẵng. Ngày 4/6, xe xuất phát từ Đà Nẵng đi tham quan Nha Trang. Đoàn đi Đà Lạt ngày 5/6, ngày 7/6 quay về Nha Trang thì bị nạn. Theo kế hoạch, xe sẽ về đến Đà Nẵng vào ngày mai.

Đỗ Tuyết (tổng hợp)