Cận cảnh 2 tàng hình cơ Thần Chết của Mỹ vừa được điều đến Anh

10/06/2014 12:27
Lê Dũng Cường
(GDVN) - 2 chiếc máy bay ném bom B-2 đã tới căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford ở Gloucestershire.
Chiếc “Death 11″
Chiếc “Death 11″

Quân đội Mỹ ngày 9/6/2014 cho biết họ đã triển khai hai máy bay ném bom tàng hình hạt nhân B-2 đến một căn cứ không quân tại Anh để tham gia tập trận với các đồng minh NATO,

2 chiếc máy bay ném bom B-2 đã tới căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford ở Gloucestershire hôm 8/6, nơi chúng sẽ tham gia hoạt động huấn luyện cùng 3 chiếc phi cơ  ném bom chiến lược khác đã tới đó hôm 4/6.

Chiếc “Death 12″
Chiếc “Death 12″

Theo Lầu Năm Góc, hoạt động triển khai này đã được lên kế hoạch trước và ngắn hạn, liên quan tới bối cảnh căng thẳng với Nga về tình trạng bất ổn ở Ukraine.

2 máy bay ném bom B-2 được điều đến Anh này đều thuộc biên chế của Phi đoàn ném bom số 509. Chúng có ccs biệt danh là Thần Chết 11 (Spirit Of Indiana) và Thần Chết 12 (Spirit of Louisiana).

Trước đó, ngày 4/6/2014, Hoa Kỳ đã điều động 3 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ không quân Anh Fairford để thực hiện một sứ mệnh đặc biệt kéo dài 2 tuần.
Lê Dũng Cường