Cận cảnh đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh dâng cố Đại tướng

23/12/2013 09:04
CÁT DỰ
(GDVN) - Sáng 22.12, tại Thanh Hóa đã diễn ra Lễ chập lò đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh dâng lên anh linh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liên chi hội Di sản Văn hóa Lam Kinh (Thanh Hóa), Hội cổ vật Thanh Hoa – tỉnh Thanh Hóa  phối hợp thực hiện.

Buổi lễ được mở đầu với chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật
Buổi lễ được mở đầu với chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật
Các nghệ nhân bắt tay vào công việc chọn nguyên liệu, đưa đồng vào lò nung để nấu chảy.
Các nghệ nhân bắt tay vào công việc chọn nguyên liệu, đưa đồng vào lò nung để nấu chảy.
Để tiến hành đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh dâng lên anh linh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nghệ nhân phải lấy lửa thiêng từ 4 nơi để về chập lò, gồm: Đền Đồng cổ (huyện Yên Định); thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc); Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở TP. Thanh Hóa và Bàn thờ của cố Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu- Hà Nội.

Để tiến hành đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh dâng lên anh linh cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nghệ nhân phải lấy lửa thiêng từ 4 nơi để về chập lò, gồm: Đền Đồng cổ (huyện Yên Định); thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc); Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở TP. Thanh Hóa và Bàn thờ của cố Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu- Hà Nội.

Đúng 10h30 phút ngọn lửa thiêng được đưa vào lò để nấu chảy đồng
Đúng 10h30 phút ngọn lửa thiêng được đưa vào lò để nấu chảy đồng
Với quạt thổi lớn, nhiều miếng đồng dần được nấu tan chảy
Với quạt thổi lớn, nhiều miếng đồng dần được nấu tan chảy
Sau hơn 1 tiếng, những mẻ đồng đầu tiên đã được đưa ra lò
Sau hơn 1 tiếng, những mẻ đồng đầu tiên đã được đưa ra lò
Các nghệ nhân tiến hành công đoạn đưa đồng lên khuôn đúc...
Các nghệ nhân tiến hành công đoạn đưa đồng lên khuôn đúc...
...và đổ đồng đã nấu chảy vào khuôn
...và đổ đồng đã nấu chảy vào khuôn
Sau khoảng 2 tiếng, nghệ nhân tiến hành tháo khuôn để lấy trống đồng phía bên trong. Theo đó, chiếc trống đồng được đúc theo phiên bản “trống đồng Đông Sơn” đường kính mặt trống 103 cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng), chiều cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911), nặng gần 400kg;
Sau khoảng 2 tiếng, nghệ nhân tiến hành tháo khuôn để lấy trống đồng phía bên trong. Theo đó, chiếc trống đồng được đúc theo phiên bản “trống đồng Đông Sơn” đường kính mặt trống 103 cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng), chiều cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911), nặng  gần 400kg;
Phía lò bên kia lò, công đoạn đúc súng thần công đã hoàn thành. Hai khẩu súng thần công được đúc mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của Việt Nam; Thân súng dài 103 cm, tượng trưng cho tuổi thọ của cố Đại tướng; Chu vi nòng súng 48cm (có ý nghĩa nhắc đến năm 1948 khi cố Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Đại tướng).
Phía lò bên kia lò, công đoạn đúc súng thần công đã hoàn thành. Hai khẩu súng thần công được đúc mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của Việt Nam; Thân súng dài 103 cm, tượng trưng cho tuổi thọ của cố Đại tướng; Chu vi nòng súng 48cm (có ý nghĩa nhắc đến năm 1948 khi cố Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Đại tướng).
Súng thần công sau khi sau khi hoàn thành.
Súng thần công sau khi sau khi hoàn thành.
Hai thanh kiếm lệnh được đúc theo phiên bản kiếm đồng Đông Sơn với chiều dài 65 cm (tượng trưng cho 65 năm từ khi Đại tướng được phong hàm cho đến khi từ trần); Chuôi kiếm được đúc hình hai bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hai thanh kiếm lệnh được đúc theo phiên bản kiếm đồng Đông Sơn với chiều dài 65 cm (tượng trưng cho 65 năm từ khi Đại tướng được phong hàm cho đến khi từ trần); Chuôi kiếm được đúc hình hai bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Dự kiến Lễ dâng linh vật lên anh linh cố Đại tướng sẽ diễn ra tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào dịp lễ 100 ngày mất của Đại tướng (ngày 10.1. 2014).

Dự kiến Lễ dâng linh vật lên anh linh cố Đại tướng sẽ diễn ra tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào dịp lễ 100 ngày mất của Đại tướng (ngày 10.1. 2014).

CÁT DỰ