Cận cảnh ổ dịch H5N1 đầu tiên ở Hà Nội

05/03/2012 10:59
Theo VietNamNet
Gần 2.600 con vịt nhiễm cúm A/H5N1 ở xã Phượng Dực - Phú Xuyên - Hà Nội đã bị tiêu hủy.
"Gần 2.600 con vịt nhiễm cúm A/H5N1 ở xã Phượng Dực - Phú Xuyên - Hà Nội đã bị tiêu hủy. Chúng tôi đã về điểm nóng ổ dịch nói trên ghi nhận công tác tiêu độc, khử trùng quanh ổ dịch".

Theo báo cáo của cơ quan thú y xã Phượng Dực, toàn xã có 18 hộ nuôi với tổng số gần 25.000 con. Tại thời điểm phát hiện ổ dịch cúm chỉ có 2 hộ anh em Nguyễn Trọng Túc và Nguyễn Trọng Cường là nuôi vịt lấy thịt và vịt bị nhiễm bệnh.

Sự việc xảy ra từ hôm 17/2 nhưng cho đến 1/3/2012 lãnh đạo thôn Đồng Tiến mới cho công bố dịch. Xung quanh khu vực vịt nhiễm bệnh đã được rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng.

Trước đó, ngày 22/2, Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương đã có biên bản kết luận kết quả xét nghiệm ba mẫu vịt trong tổng số gần 2.600 con của hai hộ chăn nuôi, tất cả đều dương tính với virus cúm A/H5N1.

Ông Phùng Văn Tảo, Trạm trưởng thú y huyện Phú Xuyên cho biết, đàn vịt bị nhiễm cúm A/H5N1 này mới có 21 và 42 ngày tuổi, chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, được gia chủ chăn nuôi trên một ao nhỏ vốn là đoạn sông chết của sông Nhuệ, nơi sình lầy, không chuồng trại.
Ông Doãn Văn Huy, cán bộ thú y xã Phượng Dực cho biết: Xã có 18 hộ chăn nuôi gia cầm với quy mô từ 200 đến 1.200 con.
Ông Doãn Văn Huy, cán bộ thú y xã Phượng Dực cho biết: Xã có 18 hộ chăn nuôi gia cầm với quy mô từ 200 đến 1.200 con.
Nơi chăn thả vịt của gia đình anh Nguyễn Trọng Túc sau khi đàn vịt bị tiêu hủy
Nơi chăn thả vịt của gia đình anh Nguyễn Trọng Túc sau khi đàn vịt bị tiêu hủy
Cán bộ thú y xã rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng, tiêu độc quanh khu vực nuôi vịt nhà anh Túc, anh Cường
Cán bộ thú y xã rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng, tiêu độc quanh khu vực nuôi vịt nhà anh Túc, anh Cường
Dung dịch sát trùng Benkocid được dùng để phun
Dung dịch sát trùng Benkocid được dùng để phun

Cận cảnh ổ dịch H5N1 đầu tiên ở Hà Nội ảnh 5

Nhiều đàn vịt vẫn được nuôi thả tự do chạy tung tăng lên tỉnh lộ 73 đi qua xã Phượng Dực
Vịt chết của gia đình anh Túc đóng vào bao tải, vương vãi ra ngoài cạnh cống thủy nông của xã
Vịt chết của gia đình anh Túc đóng vào bao tải, vương vãi ra ngoài cạnh cống thủy nông của xã
Hàng đêm, số lượng lớn gia cầm từ xã Phượng Dực và một số xã lân cận vẫn được vận chuyển đi tiêu thụ
Hàng đêm, số lượng lớn gia cầm từ xã Phượng Dực và một số xã lân cận vẫn được vận chuyển đi tiêu thụ

Theo VietNamNet