Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cảnh sát nổ súng trấn áp băng cướp đường phố

19/12/2012 15:15
Theo Đàm Đệ/VietNamNet
Cảnh sát đã bắn 3 phát chỉ thiên cảnh cáo nhưng các đối tượng trong băng cướp vẫn liều lĩnh chống đối đến cùng.

Nguồn tin từ công an quận Thủ Đức cho biết, khoảng 3h sáng 17/12, tổ công tác của công an Q.Thủ Đức phối hợp với phòng PC45 (CA.TPHCM) tuần tra địa bàn đã phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức.

Nhóm cướp bị cảnh sát nổ súng bắt giữ
Nhóm cướp bị cảnh sát nổ súng bắt giữ

Lập tức tổ trinh sát tiếp cận, yêu cầu nhóm đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng đi trên xe AirBlade chấp hành; 2 đối tượng khác đi trên xe Dream rồ ga tẩu thoát. Hai trong số 8 trinh sát là Nguyễn Xuân Trường và Huỳnh Nhật Anh đã tổ chức truy đuổi.

Kiếm Nhật thu giữ trong xe của 4 đối tượng, chúng mang theo để “xử” một băng nhóm khác
Kiếm Nhật thu giữ trong xe của 4 đối tượng, chúng mang theo để “xử” một băng nhóm khác

Trên đường tháo chạy, đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công trinh sát Trường, nhưng cảnh sát vẫn không bỏ cuộc. Chạy ra đến Xa lộ Hà Nội, cảnh sát đã phải bắn 3 phát chỉ thiên cảnh cáo nhưng 2 đối tượng vẫn liều lĩnh, chống đối đến cùng. Trước tình huống nguy hiểm trinh sát Trường đã phải nã đạn, bắn bể bánh xe sau làm các đối tượng té xuống đường. Chúng bị khống chế ngay lập tức.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng chống đối khai tên Võ Tấn Quân (tự Quân “hugô, SN 1991, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM – từng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy), Phùng Quang Anh (tự Bin, SN 1994, ngụ tỉnh Nam Định). 
Hai đối tượng đi cùng là Phạm Thái Sơn (tự Sơn đen, SN 1984, ngụ Q.Gò Vấp, từng có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”) và Đinh Ngọc Thành (SN 1985, ngụ Q.Gò Vấp, từng có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “giết người”). Tang vật thu giữ gồm 2 xe gắn máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 1 dao bấm…
Các đối tượng khai báo, chúng mang theo số hung khí trên để đi cướp; tuy nhiên khi chưa thực hiện hành vi phạm tội thì bị bắt giữ. Công an Q.Thủ Đức tình nghi nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp tại địa bàn vùng ven nên đã tạm giữ đối tượng để điều tra mở rộng.
Các đối tượng chuẩn bị thanh toán nhau bị hình sự bắt giữ.
Các đối tượng chuẩn bị thanh toán nhau bị hình sự bắt giữ.

Trong một vụ khác, sáng 18/12, khi tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an Q.Thủ Đức tuần tra địa bàn giáp ranh giữa P.Linh Trung và P.Linh Xuân, phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu kiểm tra hành chính. 
Khám xét phương tiện, trinh sát thu giữ 2 cây kiếm Nhật, dài khoảng 60cm được bọc giấu kín trong 1 áo khoác đen. 
Tại cơ quan công an 4 đối tượng khai báo là Võ Ngọc Bảo Quốc (SN 1979), Nguyễn Văn Cưng (SN 1990), Phan Ngọc Cảm (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận 9, TP.HCM) và Phạm Ngọc Linh Châu (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang). 
Nhóm đối tượng này thừa nhận, vốn có mối “thù” với 1 băng nhóm khác. Rạng sáng 18/12, chúng mang hung khí tìm đến quán bar trên địa bàn Q.Thủ Đức tìm băng nhóm địch thủ để thanh toán. Tuy nhiên trên đường gây án, chúng đã bị cảnh sát hình sự đập tan kế hoạch. 
Theo Đàm Đệ/VietNamNet