Cảnh sát truy đuổi quyết liệt, bắt cướp giữa Sài Gòn

18/06/2014 15:50
Văn Minh
(GDVN) - Thấy người dân cầm chiếc điện thoại trên tay, Vũ phóng xe chạy ngược chiều, giật phăng rồi bỏ chạy. Lúc này, CSGT phát hiện liền đuổi theo, tóm gọn.

Ngày 18/6, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ nghi can Hồ Nguyên Vũ (26 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Lúc 21h25 ngày 17/6, khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Cộng Hoà – Trường Chinh trên địa bàn phường 4 (quận Tân Bình) tổ công tác thuộc Đội CSGT Tân Sơn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều hướng từ Hoàng Hoa Thám về vòng xoay Lăng Cha Cả.

Tên cướp cùng tang vật gây án tại cơ quan công an
Tên cướp cùng tang vật gây án tại cơ quan công an

Khi đến trước số nhà 136 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình thì bất ngờ thanh niên này giật điện thoại di động của một người bộ hành đang đứng trên lề đường.

Ngay lập tức, thiếu úy Lê Trọng Phúc cùng tổ công tác đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi, quyết liệt dùng 02 xe mô tô ép ngã đối tượng vào lề đường để khống chế bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 chiếc xe gắn máy dùng để gây án mang biển số 50PD – 1090, tang vật là 01 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Văn Minh