Cập nhật hoạt động quân đội Mỹ và NATO thời gian gần đây

24/06/2012 08:36
Xuân Trường (nguồn: mil)
(GDVN) - Tập trận chung Mỹ - Nhật – Hàn ở vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên, tập trận hàng hải lớn nhất thế giới RIMPAC 2012, hoạt động của các nhóm tàu sân bay Mỹ trên các đại dương, tăng cường các xe bọc thép Foxhound đến Afghanistan là một số hoạt động nổi bật của quân đội Mỹ và NATO trong thời gian gần đây.
Afghanistan (22/6/2012): Xe bọc thép chiến đấu Foxhound được vận chuyển tới Bastion, Helmand, Afghanistan bằng máy bay vận tải C17 để tham gia các hoạt động tuần tra, bảo vệ an ninh tại khu vực này.
Afghanistan (22/6/2012): Xe bọc thép chiến đấu Foxhound được vận chuyển tới Bastion, Helmand, Afghanistan bằng máy bay vận tải C17 để tham gia các hoạt động tuần tra, bảo vệ an ninh tại khu vực này.
Xe bọc thép Foxhound do công ty Force Protection Europe của Anh sản xuất. Anh dự định sẽ sử dụng Foxhound để thay thế các xe bọc thép Snatch Land Rover nhằm tăng cường khả năng bảo vệ binh sĩ trước các thiết bị nổ tự chế (IED), những thiết bị nổ được sử dụng phổ biến để tấn công các binh sĩ NATO ở Afghanistan hiện nay.
Xe bọc thép Foxhound do công ty Force Protection Europe của Anh sản xuất. Anh dự định sẽ sử dụng Foxhound để thay thế các xe bọc thép Snatch Land Rover nhằm tăng cường khả năng bảo vệ binh sĩ trước các thiết bị nổ tự chế (IED), những thiết bị nổ được sử dụng phổ biến để tấn công các binh sĩ NATO ở Afghanistan hiện nay.
Xe bọc thép Foxhound nặng 7,5 tấn, dài 5,32 m, rộng 2,1 m và cao 2,35 m. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 113 km/h và có khả năng kháng mìn tự chế cũng như các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ.
Xe bọc thép Foxhound nặng 7,5 tấn, dài 5,32 m, rộng 2,1 m và cao 2,35 m. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 113 km/h và có khả năng kháng mìn tự chế cũng như các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh vừa quyết định chi thêm 90 triệu bảng (140,8 triệu đôla) để sắm lô xe bọc thép Foxhound thứ 3 với tổng số 100 chiếc.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh vừa quyết định chi thêm 90 triệu bảng (140,8 triệu đôla) để sắm lô xe bọc thép Foxhound thứ 3 với tổng số 100 chiếc.
Hiện tại, Anh hiện duy trì khoảng 9.500 quân tại chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, lực lượng Taliban từng tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 400 binh sĩ Anh kể từ năm 2001 đến nay.
Hiện tại, Anh hiện duy trì khoảng 9.500 quân tại chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, lực lượng Taliban từng tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 400 binh sĩ Anh kể từ năm 2001 đến nay.
Xe bọc thép Foxhound.
Xe bọc thép Foxhound.
Vịnh Ả rập (18/6/2012): Nữ kỹ thuật viên Cindy Harbison thực hiện bảo dưỡng một máy bay F/A-18C Hornet thuộc Phi đội Máy bay tấn công 34 trong khoang chứa máy bay của tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72). Abraham Lincoln được triển khai đến khu vực của Hạm đội 5 tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải tại vùng biển Ả rập.
Vịnh Ả rập (18/6/2012): Nữ kỹ thuật viên Cindy Harbison thực hiện bảo dưỡng một máy bay F/A-18C Hornet thuộc Phi đội Máy bay tấn công 34 trong khoang chứa máy bay của tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72). Abraham Lincoln được triển khai đến khu vực của Hạm đội 5 tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải tại vùng biển Ả rập.
Vịnh Ả-rập (19/6/2012): Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc đơn vị quân viễn chinh 24 cùng các xe bọc thép chiến đấu bên trong tàu đổ bộ New USS York (LPD 21).
Vịnh Ả-rập (19/6/2012): Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc đơn vị quân viễn chinh 24 cùng các xe bọc thép chiến đấu bên trong tàu đổ bộ New USS York (LPD 21).
Vịnh Ả-rập (19/6/2012): Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc đơn vị quân viễn chinh 24 cùng các xe bọc thép chiến đấu bên trong tàu đổ bộ New USS York (LPD 21).
Vịnh Ả-rập (19/6/2012): Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc đơn vị quân viễn chinh 24 cùng các xe bọc thép chiến đấu bên trong tàu đổ bộ New USS York (LPD 21).
Vịnh Ả-rập (19/6/2012): Kỹ thuật viên Danny Alston kiểm tra vũ khí trên tàu tàu sân bay USS Enterprise (CVN 65). Enterprise được đưa tới khu vực của hạm đội 5 để tiến hành các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại Vịnh Ả-rập.
Vịnh Ả-rập (19/6/2012): Kỹ thuật viên Danny Alston kiểm tra vũ khí trên tàu tàu sân bay USS Enterprise (CVN 65). Enterprise được đưa tới khu vực của hạm đội 5 để tiến hành các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại Vịnh Ả-rập.
Thái Bình Dương (18/6/2012): Máy bay F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68). Nimitz gần đây đã tham gia vào tập trận RIMPAC-2012 trên Thái Bình Dương, cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới.
Thái Bình Dương (18/6/2012): Máy bay F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68). Nimitz gần đây đã tham gia vào tập trận RIMPAC-2012 trên Thái Bình Dương, cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới.
RIMPAC 2012 là lần thứ 23 cuộc tập trận hải quân đa quốc gia được tổ chức kể từ khi bắt đầu vào năm 1971. Giai đoạn chính của cuộc tập trận RIMPAC-2012 diễn ra từ ngày 11/6 đến 2/8. Tham gia vào cuộc tập trận có 45 tàu chiến và hạm thuyền của 23 nước.
RIMPAC 2012 là lần thứ 23 cuộc tập trận hải quân đa quốc gia được tổ chức kể từ khi bắt đầu vào năm 1971. Giai đoạn chính của cuộc tập trận RIMPAC-2012 diễn ra từ ngày 11/6 đến 2/8. Tham gia vào cuộc tập trận có 45 tàu chiến và hạm thuyền của 23 nước.
RIMPAC 2012 là cơ hội để các nước tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác trọng yếu, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh các tuyến hàng hải. Lực lượng đa quốc gia sẽ diễn tập đổ bộ, bắn súng, phóng tên lửa, chống tàu ngầm và phòng không, bên cạnh hoạt động chống hải tặc, rà mìn, phá chất nổ, lặn và cứu hộ.
RIMPAC 2012 là cơ hội để các nước tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác trọng yếu, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh các tuyến hàng hải. Lực lượng đa quốc gia sẽ diễn tập đổ bộ, bắn súng, phóng tên lửa, chống tàu ngầm và phòng không, bên cạnh hoạt động chống hải tặc, rà mìn, phá chất nổ, lặn và cứu hộ.
Thái Bình Dương (16/6/2012): Máy bay F/A-18 Hornet thuộc Phi đội Máy bay tấn công 146 được di chuyển bằng máy kéo trên khoang chứa máy bay của tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (16/6/2012): Máy bay F/A-18 Hornet thuộc Phi đội Máy bay tấn công 146 được di chuyển bằng máy kéo trên khoang chứa máy bay của tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (15/6/2012): Máy bay E-2C Hawkeye thuộc Phi đội máy bay cảnh báo sớm 121 chuẩn bị cất cánh trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69).
Thái Bình Dương (15/6/2012): Máy bay E-2C Hawkeye thuộc Phi đội máy bay cảnh báo sớm 121 chuẩn bị cất cánh trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69).
Thái Bình Dương (15/6/2012): Máy bay F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội máy bay chiến đấu 154 trên tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (15/6/2012): Máy bay F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội máy bay chiến đấu 154 trên tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (13/6/2012): Hai thuỷ thủ Darion Palmer và Charles Blanchard với những chiếc phao cứu hộ trên tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (13/6/2012): Hai thuỷ thủ Darion Palmer và Charles Blanchard với những chiếc phao cứu hộ trên tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (20/6/2012): Chuẩn bị đạn dược cho súng máy M-197 trên tàu tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (20/6/2012): Chuẩn bị đạn dược cho súng máy M-197 trên tàu tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68).
Thái Bình Dương (19/6/2012): Máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight trên tàu các tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island (LHD 8).
Thái Bình Dương (19/6/2012): Máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight trên tàu các tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island (LHD 8).
Norfolk (20/6/2012): Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) rời căn cứ hải quân tại Norfolk (Virginia) để đến khu vực vùng Vịnh. Nhóm tàu sân bay hạt nhân Eisenhower sẽ tham gia vào các hoạt động bảo đảm an ninh trên các vùng biển trong khu vực. Nhóm tàu sân bay này sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu để hỗ trợ trên không cho quân đội NATO ở Afghanistan và các hoạt động chống lại cướp biển.
Norfolk (20/6/2012): Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) rời căn cứ hải quân tại Norfolk (Virginia) để đến khu vực vùng Vịnh. Nhóm tàu sân bay hạt nhân Eisenhower sẽ tham gia vào các hoạt động bảo đảm an ninh trên các vùng biển trong khu vực. Nhóm tàu sân bay này sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu để hỗ trợ trên không cho quân đội NATO ở Afghanistan và các hoạt động chống lại cướp biển.
Đại Tây Dương (21/6/2012): Máy bay E-2C Hawkeye thuộc Phi độimáy bay cảnh báo sớm 121 trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69). Tàu sân bay Eisenhower cùng với các tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Hue City (CG 66), tàu khu trục tên lửa USS Farragut (DDG 99), USS Winston S. Churchill (DDG 81) đã được điều tới Hạm đội 5 và 6 để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải trên Đại Tây Dương.
Đại Tây Dương (21/6/2012): Máy bay E-2C Hawkeye thuộc Phi độimáy bay cảnh báo sớm 121 trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69). Tàu sân bay Eisenhower cùng với các tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Hue City (CG 66), tàu khu trục tên lửa USS Farragut (DDG 99), USS Winston S. Churchill (DDG 81) đã được điều tới Hạm đội 5 và 6 để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải trên Đại Tây Dương.
Đại Tây Dương (20/6/2012): Kiểm tra bom trên tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77).
Đại Tây Dương (20/6/2012): Kiểm tra bom trên tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77).
Vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên (21/6/2016): Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật bản tại vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.
Vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên (21/6/2016): Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật bản tại vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.
Tàu khu trục JS Kurama (DDH-144) của Nhật Bản, Chungmugong Yi Sun-sin của Hàn Quốc và tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật bản tại vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.
Tàu khu trục JS Kurama (DDH-144) của Nhật Bản, Chungmugong Yi Sun-sin của Hàn Quốc và tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật bản tại vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.
Tàu khu trục Chungmugong Yi Sun-sin của Hải quân Hàn Quốc.
Tàu khu trục Chungmugong Yi Sun-sin của Hải quân Hàn Quốc.
Sugarloaf, Nam California (23/6/2012): Màn trình diễn của Phi đội “Thiên thần xanh”, Hải quân Mỹ tại Westmoreland Air Show.
Sugarloaf, Nam California (23/6/2012): Màn trình diễn của Phi đội “Thiên thần xanh”, Hải quân Mỹ tại Westmoreland Air Show.
Sugarloaf, Nam California (23/6/2012): Máy bay F/A-18 Hornet thuộc phi đội “Thiên thần xanh” được tiếp dầu trên không từ máy bay chở dầu KC-135 của Không quân Mỹ.
Sugarloaf, Nam California (23/6/2012): Máy bay F/A-18 Hornet thuộc phi đội “Thiên thần xanh” được tiếp dầu trên không từ máy bay chở dầu KC-135 của Không quân Mỹ.
Xuân Trường (nguồn: mil)