Cặp tàu hộ vệ Gepard thứ hai cho Việt Nam sẽ được giao vào 2016 - 2017

08/07/2013 14:49
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga, công trình đóng cặp tàu tuần tra thứ hai của đề án 11661E "Gepard-3.9" dành cho lực lượng hải quân Việt Nam đang được tiến hành nghiêm túc theo đúng nghĩa vụ qui định trong hợp đồng.
Chiến hạm Lý Thái Tổ (ảnh tư liệu minh họa)
Chiến hạm Lý Thái Tổ (ảnh tư liệu minh họa)
Đó là tuyên bố của ông Igor Sevastyanov dẫn đầu phái đoàn đại biểu "Rosoboronexport" tại Triển lãm-Hội chợ hàng hải quốc tế lần thứ 6. "Toàn bộ mọi công đoạn đều diễn ra theo đúng tiến độ hợp đồng. Tất cả được thực hiện kịp thời và chất lượng. Công việc được tiến hành với sự kiểm tra từ phía khách hàng Việt Nam đối tác của chúng tôi...", - ông Sevastyanov cho biết. Theo tư liệu hiện có, hai tàu hộ vệ mới sẽ được bàn giao cho lực lượng hải quân Việt Nam lần lượt vào năm 2016 và 2017. Hợp đồng đóng tàu được ký kết hồi tháng Chạp 2011. Trước đây Việt Nam đã mua của Nga hai tàu cùng đề án vào năm 2006. Cặp tàu đầu tiên này được bàn giao cho khách hàng vào năm 2011. Vũ khí chính của “Gepard” là các tên lửa chống tàu biển “Uran”.
Theo Tiếng nói nước Nga