Cậu bé 11 tuổi học khoa Luật, Đại học danh tiếng Trung Quốc

13/09/2011 14:40
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)
(GDVN) - Một cậu bé 11 tuổi đã được nhận vào học tại khoa Luật của một trong những trường Đại học danh tiếng nhất Trung Quốc.
Dù vậy, tại trường đại học Renmin đã xuất hiện các tin đồn cho rằng thành tích đáng ngạc nhiên trên của cậu bé 11 tuổi có được là nhờ sự đóng góp đáng kể của cha cậu, người hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng giám đốc của trường.

Nhưng theo lời phát ngôn viên của trường Renmin, người đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn trên, thì Xu Hengrui đã đề nghị phòng giáo dục địa phương xem xét tổ chức một cuộc thi và phỏng vấn để khảo sát các tiêu chí được vào trường cho riêng cậu để chứng minh rằng cậu đủ khả năng để tham gia chương trình học của trường chứ không phải như những gì mọi người đồn đại.

Xu Hengrui, đến từ khu vực phía tây nam tỉnh Vân Nam, được công nhận là sinh viên trẻ nhất từng theo học Luật tại trường Đại học Renmin, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Dù vậy, tại trường đại học Renmin đã xuất hiện các tin đồn cho rằng thành tích đáng ngạc nhiên trên của cậu bé 11 tuổi có được là nhờ sự đóng góp đáng kể của cha cậu, người hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng giám đốc của trường.

Nhưng theo lời phát ngôn viên của trường Renmin, người đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn trên, thì Xu Hengrui đã đề nghị phòng giáo dục địa phương xem xét tổ chức một cuộc thi và phỏng vấn để khảo sát các tiêu chí được vào trường cho riêng cậu để chứng minh rằng cậu đủ khả năng để tham gia chương trình học của trường chứ không phải như những gì mọi người đồn đại.

Đại học Renmin.
Đại học Renmin.


Được biết, cha của cậu bé, Xu Wenlin, đồng thời là Chủ tịch một công ty thuốc lá địa phương, là người rất chú trọng tới việc đầu tư cho sự nghiệp học hành của con. Ngay từ khi Xu Hengrui còn nhỏ, ông đã không tiếc tiền cho con theo học tại những trường mẫu giáo danh tiếng.

Học hết lớp 2, Xu cảm thấy các chương trình học ở trường quá chậm nên ông đã thu xếp đưa cậu tới Côn Minh sống và bắt đầu tự học ở nhà với các gia sư cao cấp do ông thuê về.

Chưa đầy nửa năm sau, Xu đã hoàn thành chương trình tiểu học và hoàn thành chương trình trung học năm 8 tuổi. Tất cả các kỳ thi lên cấp Xu đều đến trường tham gia đầy đủ. Năm 11 tuổi, Xu tham gia kỳ thi đại học và đạt được 526 điểm gaokao, cao hơn mức điểm chuẩn để được nhận vào 1 trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc tới 31 điểm.

Chị gái của Xu cũng đã từng theo học tại Canada trước khi trở thành một quan chức chính phủ, còn anh trai của cậu bé đang theo học Luật tại đại học Renmin.

Trên thế giới cũng có không ít các thần đồng được bước vào ngưỡng cửa đại học sớm. Trong năm 2007, thần đồng toán học, March Boedihardjo, 9 tuổi, đã được nhận vào trường đại học Baptist Hồng Kông. Michael Kearney, một người Mỹ, hiện giữ kỷ lục thế giới Guinness khi được nhận vào đại học lúc mới 10 tuổi, hiện đã tốt nghiệp từ trường đại học Nam Alabama. Năm ngoái, Arran Fernandez đã trở thành sinh viên trẻ nhất được nhận vào trường đại học Cambridge.

Nguyễn Hường (Theo Telegraph)