Cấu trúc lạ ở Trung Quốc được dùng để liên lạc với UFO?

09/12/2011 14:09
Nguyễn Hường (theo The Sun)
(GDVN) - Chúng là gì? Một thành phố đã bị lãng quên? Một căn cứ quân sự bí mật? hay là một vòng tròn dùng làm phương tiện liên lạc với người ngoài Trái Đất.
Sau khi những hình ảnh của một cấu trúc khổng lồ có kết cấu lạ tại sa mạc Gobi của Trung Quốc do một Google Map phát hiện được công bố, trên các diễn đàn ở khắp thế giới đã nổ ra các cuộc tranh luận sôi nổi.
Cấu trúc lạ mà cư dân mạng tin rằng nó được dùng để liên lạc với người ngoài hành tinh
Cấu trúc lạ mà cư dân mạng tin rằng nó được dùng để liên lạc với người ngoài hành tinh
Chúng là gì? Một thành phố đã bị lãng quên? Một căn cứ quân sự bí mật? là những giả thuyết phổ biến được cư dân mạng đưa ra để lý giải cho sự tồn tại của cấu trúc này.

Tuy nhiên, có một số người cho rằng đó có thể là một cấu trúc được xây dựng dùng là tín hiệu liên lạc với người ngoài Trái Đất.

Theo lý giải của họ, có thể người Trung Quốc đã giải mã được các hình vẽ bí ẩn xuất hiện trên các cánh đồng ở khắp thế giới mà người ta tin rằng đó là sản phẩm của người ngoài Trái Đất và tạo ra cấu trúc hình tròn trông như mạng nhện ở sa mạc Gobi để giao tiếp với họ.
Cấu trúc dài màu sáng được tin là sân bay
Cấu trúc dài màu sáng được tin là sân bay
Còn sự xuất hiện của các máy bay quân sự tại gần tâm của cấu trúc hình tròn thì được lý giải rằng đó có thể là máy bay dùng trong một số thí nghiệm quân sự chế tạo máy bay tàng hình.

Riêng cấu trúc màu xanh bạc dài ở gần đó được giải thích là đường băng. Tuy nhiên, chúng lại có kích thước lớn hơn gấp 4 lần đường băng bình thường trên Trái Đất nên cư dân mạng tin rằng nó chính là đường băng được tạo ra cho các vật thể bay có kích thước lớn hay chính là các phi thuyền của người ngoài vũ trụ.
Cấu trúc này được tin là được tạo ra từ các vụ nổ bom thử nghiệm vũ khí quân sự
Cấu trúc này được tin là được tạo ra từ các vụ nổ bom thử nghiệm vũ khí quân sự
Ngoài ra, câu hỏi tại sao người ta lại xây một đường băng sáng bóng như vậy cũng vẫn chưa thể giải đáp được.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được công bố, một số chuyên gia đã đưa ra dự đoán rằng đây có thể là một cấu trúc được dùng cho các chương trình không gian của Trung Quốc.

Từ thông tin này, nhiều cư dân mạng đã đưa ra suy đoán rằng có thể Trung Quốc đã tìm thấy một đĩa bay bị rơi hoặc đang làm việc với người ngoài Vụ trụ.
Cấu trúc hình vuông trông như một mê cung nằm cạnh cấu trúc hình tròn bí ẩn trên sa mạc Gobi
Cấu trúc hình vuông trông như một mê cung nằm cạnh cấu trúc hình tròn bí ẩn trên sa mạc Gobi
Một số khác lại cho rằng đây là những dấu vết do bom để lại ở một cơ sở thử nghiệm vũ khí của Trung Quốc.

Số khác lại cho rằng dó là một phần của một thành phố đã bị lãng quên hay phần còn lại của nền văn minh mà con người chưa biết tới.
Nguyễn Hường (theo The Sun)